Giám đốc CATP thăm, chúc tết các đồng chí Công an lão thành

ANTĐ - Sáng nay 13-2, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP Hà Nội, đã đến thăm hỏi và chúc Tết các đồng chí cán bộ lão thành Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi phu nhân đồng chí Phạm Tâm Long, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), nguyên Giám đốc CATP Hà Nội

Đến thăm đồng chí Phạm Tâm Long,  nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), nguyên Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã tận tình thăm hỏi bà Lê Thị Thu Minh (nguyên là cán bộ của Bệnh viện CATP Hà Nội) phu nhân của đồng chí Phạm Tâm Long. Khẳng định những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Tâm Long với Công an Thủ đô, Giám đốc CATP đã gửi lời chúc sức khỏe, cũng như mong muốn những ngày tết an lành, vui tưới tới đồng chí Phạm Tâm Long cùng gia đình. Thay mặt gia đình, bà Lê Thị Thu Minh xúc động cảm ơn tình cảm chân thành của lực lượng Công an Thủ đô, cũng như tấm lòng của cá nhân đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP thăm hỏi đồng chí Lê Nghĩa 
- nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Tại nhà đồng chí Lê Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự tri ân tới các đồng chí Công an lão thành đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng như xây dựng Thủ đô. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, lực lượng Công an Thủ đô sẽ luôn phấn đấu, noi gương các đồng chí Công an lão thành, để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.

Đại diện gia đình các đồng chí Công an lão thành đều bày tỏ lòng phấn khởi trước những thành tích, chiến công mà CATP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời gửi lời chúc Ban Giám đốc CATP cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo để đạt được nhiều kết quả xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.