Giám đốc CATP Hà Nội được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều nay (5-3), CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Đến dự có đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 100% đại biểu cử tri CATP đã tán thành tuyệt đối, nhất trí tín nhiệm giới thiệu Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cũng với 100% số phiếu tín nhiệm, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dânTP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

100% đại biểu cử tri CATP tán thành, nhất trí giới thiệu Trung tướng Nguyễn Hải Trung và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dânTP Hà Nội

100% đại biểu cử tri CATP tán thành, nhất trí giới thiệu Trung tướng Nguyễn Hải Trung và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dânTP Hà Nội

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc đã gửi lời cám ơn sự tín nhiệm của đại diện cử tri CATP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là niềm vinh dự to lớn, và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề; đồng thời khẳng định nếu trúng cử sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ cử tri cả nước, cử tri trên địa bàn Hà Nội với cử tri CATP; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội, đến HĐND Thành phố...