Giám đốc CATP Hà Nội chúc Tết CLB Thăng Long

ANTĐ - Sáng 5-2, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà CLB Thăng Long. 

Giám đốc CATP Hà Nội chúc Tết CLB Thăng Long  ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đến thăm, chúc Tết CLB Thăng Long và tặng quà các gia đình chính sách

Trao đổi với Ban chủ nhiệm CLB, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng và cảm ơn những đóng góp không nhỏ của Ban chủ nhiệm CLB Thăng Long và các hội viên vào sự phát triển chung của thành phố. Giám đốc CATP cũng cho biết, hiện nay, CATP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đã phát hiện, xử lý một số vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả… với số lượng lớn.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chúc Ban chủ nhiệm, các hội viên CLB Thăng Long dồi dào sức khỏe, trường thọ, hạnh phúc, phát huy tinh thần “tuổi cao trí càng cao” góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp. Thay mặt Ban chủ nhiệm, ông Dương Ngọc Sơn – Phó Chủ nhiệm thường trực CLB Thăng Long cảm ơn sự quan tâm của Giám đốc CATP và cho biết, đến nay, số hội viên CLB Thăng Long có khoảng 1.500 người. Nhiều hoạt động bổ ích của CLB được duy trì thường xuyên như đóng góp ý kiến với Trung ương và TP Hà Nội, rèn luyện giữ gìn sức khỏe, trao đổi kinh nghiệm với các CLB khác…

Cũng trong sáng 5-2, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã đến thăm và tặng quà Tết của Thành ủy Hà Nội  tới 3 gia đình tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.  Đó là gia đình cụ Nghiêm Văn Đình – 95 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, gia đình ông Đặng Đình Sửu – Thương binh hạng ¼ và gia đình ông Ngô Vi Phan – hộ sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Tại gia đình ông Ngô Vi Phan, Thiếu tướng 

Nguyễn Đức Chung chúc mừng những thành quả kinh tế mà gia đình ông đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh, thành quả này góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đã dành nhiều thời gian hỏi thăm tình hình sức khỏe và chúc cụ Nghiêm Văn Đình, ông Đặng Đình Sửu cùng toàn thể gia đình đón Xuân mới tràn đầy sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.