Giám đốc CATP chúc mừng và dự đêm Thánh nhạc Giáng sinh từ thiện

ANTĐ - Tối 6-12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến chúc mừng Hội thánh Tin lành Hà Nội và dự buổi Thánh nhạc Giáng sinh từ thiện quốc tế năm 2014.

Trong không khí trang trọng, nồng ấm, đêm Thánh nhạc Giáng sinh từ thiện quốc tế lần thứ 2 do Hội thánh Tin lành Hà Nội tổ chức diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8, Huỳnh Thúc Kháng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội). Cùng dự đêm Thánh nhạc Giáng sinh từ thiện có đại diện Ban Tôn giáo TP Hà Nội, hơn 600 tín hữu Tin lành Hà Nội. Đêm Thánh nhạc còn có sự tham gia của các tín hữu Tin lành đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới, đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trân trọng bày tỏ tình cảm và tặng hoa chúc mừng Mục sư, các tín hữu Hội thánh Tin lành Hà Nội nhân dịp đêm Thánh nhạc Giáng sinh từ thiện quốc tế năm 2014 và mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. 

Giám đốc CATP đến chúc mừng đêm nhạc của Hội thánh Tin lành Hà Nội

Chân thành cảm ơn sự quan tâm Giám đốc CATP, Mục sư nhiệm chức Bùi Quốc Phong, Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Hà Nội chia sẻ: buổi tối hôm nay thực sự đầy ý nghĩa của sự yêu thương, ấm áp; Được sự quan tâm của UBND TP Hà Nội và các sở, ban ngành và đặc biệt là CATP Hà Nội, Hội thánh Tin lành Hà Nội đã tập hợp đông đủ những người nước ngoài theo đạo Tin lành đang sống và làm việc tại Hà Nội, trang trọng tổ chức đêm Thánh nhạc Giáng sinh từ thiện lần thứ 2.

Mục sư  Jacob Bloemberg, đến từ Hà Lan – Đại diện cho cộng đồng người nước ngoài theo đạo Tin lành tại Hà Nội cũng cho biết, đêm Thánh nhạc có nhiều bạn bè, tín hữu đến từ 5 châu lục trên thế giới. Tất cả cùng chung một niềm tin yêu hướng về Thủ đô Hà Nội.

Được biết, đêm Thánh nhạc Giáng sinh từ thiện quốc tế lần thứ I, đã gây quỹ được 13.000 USD để sửa chữa một trại mồ côi tại huyện Ba Vì. Mục tiêu của đêm Thánh nhạc Giáng sinh từ thiện quốc tế lần thứ II là gây quỹ cho Hagar Quốc Tế, một tổ chức phi chính phủ tập trung vào phục hồi những phụ nữ bị lạm dụng và buôn bán, cũng như hỗ trợ Trung tâm dạy Nghề Quỳnh Hoa, tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, để sửa mái nhà và các cơ sở vật chất.