Giám định ốc neo, thép đứt gãy để xác định nguyên nhân vụ sập cầu treo

ANTĐ - Cơ quan CSĐT- CA tỉnh Lai Châu đang khẩn trương tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu treo Chu Va, Sơn Bình, Tam Đường.

Chiều 26-2, Thiếu tướng Trần Duân - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã vào cuộc phối hợp cùng Bộ Giao thông vận tải điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu treo Chu Va, Sơn Bình, Tam Đường.

Theo Thiếu tướng Trần Duân, nhận định bước đầu xẩy ra vụ việc là do cầu bị quá tải, thế nhưng muốn tìm hiểu cụ thể nguyên nhân gây nên sự cố thì cần phải có thời gian điều tra, xác minh cụ thể để làm rõ có phải do chất lượng công trình cũng như việc thi công cầu có đúng với thiết kế được phê duyệt trước đó hay không.

Đại tá Vừ A Chía - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (người bên phải mặc trang an ninh) cùng CBCS tới hiện trường chỉ đạo công tác làm cầu tạm cho người dân đi lại thuận lợi

 
Ngay trong chiều ngày 25-2, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Lai Châu vào cuộc để đi làm rõ nguyên nhân. Hiện nay, các lực lượng chuyên môn đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Việc giám định các chi tiết cây cầu cũng đang được cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT tiến hành. Phía cơ quan công an sẽ tiếp tục xem xét khi có kết luận giám định thanh ốc neo và những vật chứng có liên quan đến vụ việc.

Thông tin về các bệnh nhân bị nạn, các bác sỹ tại bệnh viện Lai Châu cho biết, hiện các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn tiếp tục được điều trị tích cực để phục hồi chức năng.

Đường tạm qua suối đang được tích cực thi công

Đại tá Vừ A Chía - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết: “Để tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận lợi, sáng nay (26-2) lực lượng Công an, Quân đội, dân quân tự vệ đã hỗ trợ tích cực đơn vị thi công con đường bộ tạm thời qua suối trong thời gian sớm nhất bà con đi lại an toàn”. 

Một đoạn thép của cầu treo Chu Va bị đứt gãy, văng ra suối

Một lãnh đạo huyện Tam Đường cho biết thêm: Từ khi đưa vào sử dụng, cây cầu chưa có biểu hiện nguy hiểm, hỏng hóc phải thay và bảo dưỡng. Cầu được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư Dania (vốn viện trợ từ Đan Mạch), cây cầu Chu Va 6 được hoàn thành tháng 12/2012 với tổng đầu tư là 1 tỷ 247 triệu đồng. UBND huyện Tam Đường làm chủ đầu tư. Cây cầu có chiều dài nhịp 54m, trọng tải 1,5 tấn do Doanh nghiệp Xây dựng Ký Hoa (TP Lai Châu) thi công.