Giảm án cho người đàn ông giết người vì ghen tuông

ANTD.VN -Thấy vợ bước từ trên xe ô tô của ông Đ. xuống, Nam cho rằng người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình ngoại tình nên đã xông vào dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Đ. tử vong.

Vừa qua, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm hình sự xét xử bị cáo Hoàng Đình Nam (57 tuổi) trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tình Nghệ An, về tội Giết người. Nạn nhân là ông Bùi Thành Đ. (65 tuổi) trú cùng địa phương với Nam.

Theo đó, từ năm 2018, Nam nghi ngờ vợ mình là chị T.T.H có nhân tình bên ngoài. Để bắt quả tang, Nam mua thiết bị định vị về gắn vào xe máy của vợ.

Ngày 28-3-2019, khi vợ đi làm, Nam bật thiết bị định vị lên thì phát hiện xe máy của chị này dừng ở khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan (nằm trên địa bàn xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An) trong một thời gian dài. Nghi vợ hẹn hò nhân tình, Nam đã đi đến đây với mục đích bắt gian.

Giảm án cho người đàn ông giết người vì ghen tuông ảnh 1

Hoàng Đình Nam trong phiên phúc thẩm

Trước khi đi, Nam mua một bộ quần áo rằn ri, 1 con dao (loại gọt hoa quả). Sau khi thay quần áo và giấu con dao trong người, Nam tìm đến vị trí nơi thiết bị định vị báo nhưng chỉ thấy xe máy chứ người vợ không có mặt.

Nam lảng vảng gần đó và chờ đợi, đến khoảng 13h cùng ngày, ông Đ. điều khiển xe ô tô chở chị H. đi từ hướng TP. Vinh về. Khi xe ông Đ. vừa dừng xe lại, chị H. mở cửa bước xuống thì Nam chạy đến mở cửa sau và lên xe.

Từ phía sau ghế lái, Nam chồm người lên, tay trái quàng qua cổ ông Đ., tay phải rút dao đâm nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Nam dùng dao rạch vào cổ, tay vợ mình. Sau khi gây án, Hoàng Đình Nam bỏ trốn. Đến 16h cùng ngày, Nam đến cơ quan công an đầu thú.

Trong phiên xét xử sơ thẩm, Nam đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Đình Nam 17 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 219 triệu đồng (đã bồi thường 55 triệu đồng).

Tuy nhiên, cho rằng mức án đó là quá cao, Nam đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong phiên tòa phúc thẩm, Nam đưa ra hai tình tiết mới là tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại thêm số tiền 10 triệu đồng; có công cứu người chết đuối, được chính quyền địa phương xác nhận.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội Giết người.