Giảm án cho một đối tượng buôn ma túy từ Bắc vào Nam

ANTD.VN - Chuyến hàng thứ nhất trót lọt và khi đang chờ để trung chuyển lượng ma túy lớn lần thứ hai vào Nam thì Thuấn bất ngờ bị bắt giữ…  

Chập tối 18-5-2016, tại cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), xác định rõ chiếc taxi nghi vấn, lực lượng công an lập tức phát tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Bất ngờ bị “cất vó” nên Lê Minh Trí (SN 1983, trú ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1983, ở xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình) không kịp tẩu tán tang vật.

Ở một mũi khác và cùng thời điểm trên, lực lượng công an cũng bất ngờ ập vào nhà Trí khống chế nhiều đối tượng có mặt tại đây, trong đó có Phạm Hữu Thuấn (SN 1994, trú ở xã Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang chờ nhận ma túy để vận chuyển vào TP HCM. Khám xét nhà Trí, cơ quan công an thu giữ thêm gần 12 gram ma túy “đá” cùng 1 cân tiểu ly.

Phạm Hữu Thuấn (đứng) tại phiên tòa phúc thẩm

Khai báo về hành vi phạm tội của bản thân, các bị cáo thừa nhận, thông qua quan hệ xã hội, Trí quen biết người đàn ông tên Hiệp ở Hà Nội nhưng không rõ lai lịch và được người này thuê vận chuyển ma túy “đá” từ Lạng Sơn vào TP HCM cho đối tượng tên Zô cũng không rõ danh tính.

Thực hiện tội phạm, ngày 8-5-2016, Trí rủ Tiệp lên Lạng Sơn mua 700 gram ma túy “đá”, rồi giao cho Thuấn vận chuyển vào Nam bằng tàu hỏa. Chuyến hàng thứ nhất trót lọt, đúng 10 ngày sau, đối tượng tên Zô tiếp tục chuyển 240 triệu đồng cho Trí để lên Lạng Sơn mua 1 kilogram ma túy “đá”.

Gom đủ số ma túy trên, Trí đón ô tô khách đi về trước và chờ Tiệp tại TP Bắc Giang. Trong khi đó, tên đồng bọn mang theo ma túy thì thuê taxi đi phía sau. Gặp nhau, Trí và Tiệp tiếp tục bảo lái xe taxi chở về Hà Nội, rồi bị bắt giữ quả tang tại cầu Phù Đổng.

Ngay trước đó, Trí cũng đã gọi điện bảo Phạm Hữu Thuấn đến nhà đối tượng để sẵn sàng vận chuyển 1 kilogram ma túy “đá” vào TP HCM như lần trước. Thế nhưng giữa lúc đường dây tội phạm nguy hiểm này đang hoạt động “xuôi chèo mát mái” thì bị lực lượng công an triệt phá.

Tổng cộng, sau 2 lần mua bán, vận chuyển hàng quốc cấm, Lê Minh Trí cùng đồng bọn đã giao dịch hơn 1,7 kilogram ma túy “đá”… Với hành vi gây ra và số lượng ma túy khá lớn nên tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5-2017, cả 3 đối tượng cùng bị TAND TP Hà Nội áp dụng mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo Điều 194-BLHS.

Mong muốn được giảm một phần hình phạt, Phạm Hữu Thuấn có đơn kháng cáo lên TAND Cấp cao tại Hà Nội. Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, đối tượng trong đường dây ma túy từ Bắc vào Nam một lần nữa thành khẩn khai nhận hành vi như bản án sơ thẩm xác định.

Sau cùng xem xét toàn diện vụ án, HĐXX phúc thẩm cho rằng bị cáo có ông nội và bố đẻ là những người có công với cách mạng. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự này chưa được đề cập, áp dụng ở cấp sơ thẩm. Do đó, đây là tình tiết mới của vụ án và cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Trên cơ sở ấy, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định giảm hình phạt từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù cho Phạm Hữu Thuấn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hai đối tượng đồng phạm của Thuấn do không có kháng cáo và cũng không bị kháng nghị nên không được xem xét.