Giải U18 Đông Nam Á 2017: U18 Việt Nam có thể bị loại giống... U22 Việt Nam

ANTD.VN - Trước lượt trận cuối vòng bảng giải Đông Nam Á, U18 Việt Nam đang xếp đầu bảng với hiệu số bàn thắng +15. Nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có thể bị loại.

Chiều nay 13-9, bảng B giải U18 Đông Nam Á sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng. Trước trận đấu này, U18 Việt Nam có 9 điểm, hiệu số bàn thắng +15 và xếp đầu bảng. Bám sau là U18 Myanmar (6 điểm, +13) và U18 Indonesia (6 điểm, +7).

Tại lượt trận cuối, U18 Indonesia chỉ phải gặp U18 Brunei (đã bị loại) trong khi U18 Việt Nam gặp U18 Myanmar. 

Theo điều lệ giải U18 Đông Nam Á, nếu các đội cùng điểm số sẽ tính hiệu số bàn thắng bại trước rồi mới tới kết quả đối đầu trực tiếp.

U18 Việt Nam đang ngôi đầu bảng vẫn có thể bị loại sau lượt trận cuối

Cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất rộng mở, tuy nhiên vẫn có khả năng bị loại.

Cụ thể, nếu U18 Việt Nam thua U18 Myanmar, trong khi U18 Indonesia thắng U18 Brunei với cách biệt 8 bàn trở lên.

Khi đó, U18 Indonesia có cùng 9 điểm nhưng hơn U18 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó nếu giành chiến thắng, U18 Myanmar cùng 9 điểm với U18 Việt Nam nhưng sẽ hơn về hiệu số bàn thắng. Trong trường hợp bằng hiệu số bàn thắng (+14, với tỷ số thắng U18 Việt Nam cách biệt 1 bàn) thì U18 Myanmar sẽ là đội đi tiếp nhờ hơn hiệu số đối đầu.

Hoàn cảnh của U18 Việt Nam hiện tại rất giống với U22 Việt Nam tại SEA Games 29 vừa qua. Khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đứng đầu bảng và lượt trận cuối gặp đội xếp nhì bảng là U22 Thái Lan. Dù cửa đi tiếp rất rộng nhưng khả năng bị loại vẫn có khi U22 Indonesia (xếp thứ 3, kém 3 điểm) đang phả hơi nóng phía sau và chỉ phải gặp đội đã bị loại là U22 Campuchia.

Tình huống xấu nhất đã xảy ra khi U22 Việt Nam thua Thái Lan 0-3 còn Indonesia thắng Campuchia với hiệu số đủ để loại thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Vì vậy, ở trận đấu chiều nay, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn dò kỹ lượng học trò không thể chủ quan.