Xét giải thưởng văn học 2011

ANTĐ - Hôm nay, 28-2, tại trụ sở 19 Hàng Buồm, Hội Nhà văn Hà Nội đã họp xét giải thưởng văn học của Hội năm 2011.

Cuốn tiểu thuyết từng mấy chục năm lưu lạc qua các kho hồ sơ của Trần Dần là “Những ngã tư và những cột đèn” (nhận được 9/10 phiếu của các thành viên Hội đồng) đã được lựa chọn để trao giải ở thể loại văn xuôi. Ở thể loại thơ, giải thưởng thuộc về “Những kỷ niệm tưởng tượng” của Trương Đăng Dung (7/10 phiếu). “Olga Berggolts của tôi”, Thụy Anh dịch (10/10 phiếu), đại diện cho văn học dịch nhận giải của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2011. Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên, năm nay hội đồng đã thảo luận và thông qua Quy chế xét giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội với các điểm chính là căn cứ vào chất lượng tác phẩm, mỗi chuyên ngành chỉ chọn một giải và nếu không chọn được thì bỏ trống, tác phẩm đoạt giải phải đạt số phiếu quá bán. Dự kiến, Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào tuần đầu tháng 3-2012.