Vương miện "Hoa hậu Đại dương" xác lập kỷ lục quốc gia

ANTD.VN - Tổ chức Guiness Việt Nam vừa chứng nhận kỷ lục "Vương miện có nhiều viên ngọc trai tự nhiên nhất" cho chiếc vương miện của cuộc thi "Hoa hậu Đại dương 2017".

Trước thềm đêm chung kết "Hoa hậu Đại dương 2017" diễn ra vào tối 28-10 tới tại TP.HCM, Ban tổ chức cuộc thi đã chính thức công bố chiếc vương miện trị giá 3,2 tỷ đồng được chế tác dành riêng cho người đẹp sẽ đăng quang tại đêm thi quan trọng này. 

Theo đó chiếc vương miện năm nay được đầu tư công phu và chế tác theo phương pháp thủ công tinh xảo với 30 viên ngọc trai tự nhiên quý hiếm. Các viên ngọc trai này được tiết lộ là không nhân cấy, màu sắc bóng bẩy, kỳ ảo, có giá trị rất cao. Đặc biệt, tại vị trí trung tâm chiếc vương miện được đặt viên ngọc Trống đồng độc quyền của Hoàng Gia Pearl.

Đại diện đơn vị chế tác cho biết, viên ngọc Trống đồng trên biểu trưng cho văn hóa dân tộc, được chế tác từ ngọc trai Tahiti sắc đen quyền quý. Viên ngọc Trống đồng này cũng từng được sử dụng trong chế tác các tặng phẩm quốc gia dành cho phu nhân nguyên thủ các nước như: phu nhân tổng thống Mỹ Barack Obama, phu nhân thủ tướng Nhật Shinzo Abe cùng nhiều phu nhân nguyên thủ quốc gia, nữ lãnh đạo trên thế giới.

Bên cạnh đó, vương miện dành cho tân "Hoa hậu Đại dương" lần này còn được đính thêm 1.000 viên kim cương tự nhiên cùng 12 viên ngọc Tahiti ánh xà cừ đen huyền ảo, bao quanh là những viên ngọc trai sắc trắng tinh khôi. Điểm đặc biệt của chiếc vương miện lần này còn ở chỗ tái hiện một cách tự nhiên nhất hình ảnh dưới đáy đại dương thông qua hoạ tiết sóng biển và rặng san hô.

NTK Võ Việt Chung và ông Trần Quang Vinh tặng hoa Nghệ nhân Ưu tú Hồ Thanh Tuấn (giữa)

Được biết đây là những đột phá mới trong nghiên cứu và chế tác vương miện của Nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Tuấn. Sự tái kết hợp ăn ý giữa hai tên tuổi lớn là nhà thiết kế Võ Việt Chung và Nghệ nhân ưu tú Hồ Thanh Tuấn được nhận định là đã tạo ra chiếc vương miện đẳng cấp cho cuộc thi "Hoa hậu Đại dương 2017", đồng thời còn tạo ra một tuyệt tác nghệ thuật trong lịch sử chế tác vương miện Hoa hậu tại Việt Nam.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận "Vương miện có nhiều ngọc trai nhất"

Với những nét độc đáo kể trên, chiếc vương miện "Hoa hậu Đại dương" năm nay đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chứng nhận xác lập kỷ lục “Vương miện có nhiều viên ngọc trai tự nhiên nhất”. Với kỷ lục này, Hoàng Gia Pearl đã tự phá kỷ lục của chính mình lập nên trước đó vào năm 2014 với việc chế tác vương miện cho cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam", sử dụng ngọc trai tự nhiên quý hiếm và ngọc trai Trống đồng độc quyền.

 Theo kế hoạch, 33 thí sinh sẽ bước vào đêm chung kết "Hoa hậu Đại dương 2017" diễn ra vào tối 28-10 tới tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Tại đây, các thí sinh sẽ lần lượt trải qua 2 phần thi: trình diễn áo dài, trình diễn áo tắm. Top 15 sẽ trình diễn trang phục dạ hội và Top 5 người đẹp xuất sắc nhất sẽ tham gia vòng thi ứng xử.

Đêm chung kết có tham gia trình diễn của: ca sĩ Nguyễn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ, Thùy Dung cùng sự dẫn dắt của MC Đức Bảo, Phương Mai, Quỳnh Hoa. Chương trình được tiết lộ là sẽ dàn dựng như một bữa đại tiệc sôi động và đầy màu sắc dành riêng cho những “nữ thần đại dương” trẻ trung, khỏe khoắn, năng động. Âm nhạc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, áp dụng những công nghệ mới nhất về biểu diễn, âm thanh ánh sáng…

Đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực tại đêm chung kết là các tên tuổi uy tín như: TS Đường Thu Hương –  Trưởng Ban giám khảo; Hoa khôi Lan Khuê; Hoa hậu Ngô Phương Lan; Đạo diễn – diễn viên Kim Khánh...

Là người đồng hành và trực tiếp huấn luyện thí sinh từ vòng sơ khảo cho tới chung kết, chuyên gia Henri Hubert chia sẻ niềm vui khi nhìn thấy sự trưởng thành rất nhanh của các cô gái. “Dù xuất phát điểm của mỗi thí sinh khác nhau, có người nhiều kinh nghiệm song cũng có những bạn hầu như không biết gì, tuy nhiên sau thời gian đồng hành, 33 thí sinh đã hầu hết tương đương nhau về các kỹ năng cần thiết mà một hoa hậu cần có. Sự trưởng thành của các cô gái là điều khiến tôi rất hạnh phúc” - ông Henri nói.

Theo mắt nhìn của một chuyên gia, Henri bật mí bản thân ông nhận thấy khoảng 10 gương mặt nổi trội, có tiềm năng đoạt vương miện cao quý. “Họ có nhan sắc, vóc dáng đẹp cộng với cách ứng xử thông minh, các kỹ năng mềm khác đáng để học hỏi. Tuy nhiên để tránh việc gây sốc cho các thí sinh, tôi không muốn nói ra từng cái tên cụ thể”.

Nhận xét về mặt bằng chung của thí sinh năm nay, đương kim Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ, cô hạnh phúc khi nhìn thấy lớp đàn em sau mình ngày càng năng động, xinh đẹp và vô cùng tiềm năng.

“Các em không ngại thể hiện bản thân, vô cùng tự tin và có sự tự chủ khi lựa chọn những thử thách mang tính quyết định trong đời. Được đồng hành cùng các em, tôi như nhìn thấy chính hình ảnh của mình trong đó – khi mình còn là một thí sinh cũng trong chính cuộc thi này. Tôi nhìn thấy những trái tim nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến cho những hoạt động cộng đồng không mệt mỏi. Xét về mặt bằng chung, thí sinh năm nay đẹp và rất tự tin, hơn hẳn chúng tôi năm 2014” - Hoa hậu Thu Thảo tiết lộ.

Ông Võ Việt Chung – Trưởng Ban tổ chức, người sáng lập "Hoa hậu Đại dương Việt Nam" tự hào: "Năm nay dàn thí sinh có sự vượt trội về chất lượng so với năm đầu tiên. Các em thật sự rất đẹp và quan trọng nhất chính là sự đồng đều về tri thức. Không còn bỡ ngỡ như năm 2014, những thí sinh dự thi lần này đã biết mình muốn gì và sẵn sàng chuẩn bị cho mình hành trang đầy đủ trước khi đến với cuộc tranh tài này".

Cùng ngắm thêm hình ảnh một số thí sinh lọt vào đêm chung kết cuộc thi:

Vương miện "Hoa hậu Đại dương" xác lập kỷ lục quốc gia ảnh 10

Vương miện "Hoa hậu Đại dương" xác lập kỷ lục quốc gia ảnh 11

Vương miện "Hoa hậu Đại dương" xác lập kỷ lục quốc gia ảnh 12

Vương miện "Hoa hậu Đại dương" xác lập kỷ lục quốc gia ảnh 13

Vương miện "Hoa hậu Đại dương" xác lập kỷ lục quốc gia ảnh 14

Vương miện "Hoa hậu Đại dương" xác lập kỷ lục quốc gia ảnh 15

Vương miện "Hoa hậu Đại dương" xác lập kỷ lục quốc gia ảnh 16

Vương miện "Hoa hậu Đại dương" xác lập kỷ lục quốc gia ảnh 17