"Vua phòng vé" Thái Hòa trở lại với phim chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản

ANTD.VN - 2 năm kể từ sau vai diễn bị cho là thiếu ấn tượng trong “Fan cuồng”, Thái Hòa sắp sửa trở lại trong một bộ phim chiếu rạp khác có tên gọi “Hồn Papa, da con gái”.

“Hồn Papa, da con gái” vẫn là sản phẩm hợp tác giữa Thái Hòa và nhà sản xuất - đạo diễn Charlie Nguyễn - cặp đôi đã đồng hành cùng nhau qua 3 bộ phim điện ảnh trước đó là:”Tèo em”, “Để Mai tính 2” và gần đây nhất là “Fan cuồng”. Sau doanh thu khiêm tốn của “Fan cuồng” thì đây được xem là dự án phim có ý nghĩa quan trọng lấy lại tiếng tăm và sự quan tâm của khán giả dành Thái Hòa - gương mặt từng được mệnh danh “ông vua phòng vé”.

Chia sẻ về sự trở lại lần này, Thái Hòa cho biết, trong phim anh vào vai một ông bố bị hoán đổi vị trí với cô con gái của mình, vì thế có không ít phân cảnh phải giả gái. Đây cũng là vai diễn giả gái thứ hai của Thái Hòa sau vai chị Hội trong “Để Mai tính”.

Dù vậy, nam diễn viên thổ lộ, nhìn một cách khách quan thì vai ông bố trong “Hồn Papa, da con gái” không hoàn toàn giống như chị Hội. Sở dĩ vậy bởi chị Hội là nhân vật đồng tính thật, còn vai ông bố mà anh sắp đóng chỉ là thể hiện những phân đoạn giả gái trong tình huống nhất định. Vì vậy cái khó nhất của anh khi vào vai mới này là phải nắm bắt được tâm lý của nhân vật cô con gái. Thái Hòa tâm sự, đây chính là vai diễn “nặng ký” nhất từ trước đến nay mà anh đảm nhận.

Kaity Nguyễn từng có vai diễn ấn tượng trong "Em chưa 18"

Không chỉ gây háo hức với sự trở lại của Thái Hòa, “Hồn Papa, da con gái” còn được trông đợi khi có sự góp mặt của nữ diễn viên trẻ Kaity Nguyễn - cô gái từng “làm mưa làm gió” với vai diễn thú vị trong bộ phim điện ảnh trước đó của nhà sản xuất Charlie Nguyễn - “Em chưa 18”.

Cô gái được xếp vào hàng những gương mặt nữ chính của thế hệ mới hứa hẹn sẽ có vai diễn “lột xác” trong bộ phim lần này khi hóa thân vào vai Châu - cô con gái xinh đẹp, tài năng đang ở tuổi mới lớn, mồ côi mẹ và thiếu sự chia sẻ đồng cảm từ người cha. Vai diễn lần này được xem là cơ hội để Kaity Nguyễn khẳng định khả năng diễn xuất trước những ý kiến cho rằng thành công của cô trong “Em chưa 18” chỉ là cú rẽ ăn may.

Thái Hòa và Kaity Nguyễn trong phim "Hồn Papa, da con gái"

Những thước phim trong “Hồn Papa, da con gái” được tiết lộ là xoay quanh câu chuyện về hai cha con Hải (Thái Hòa đóng) và Châu (Kaity Nguyễn đóng). Trong đó, ông bố Hải là một nhân viên tiếp thị mải chơi và hay dựa dẫm vào con gái, còn Châu lại là một cô con gái tài giỏi và cá tính. Xung đột xảy ra giữa hai cha con ngay trước buổi biểu diễn ballet quan trọng của Châu khiến cô bỏ lỡ phần trình diễn. Mối quan hệ vốn dĩ không gần gũi giữa hai cha con vì thế mà càng trở nên xa cách.

Chuyện phim đan cài yếu tố tâm linh giả tưởng khi linh hồn người mẹ quá cố của Châu vì muốn chồng và con gái hiểu nhau, yêu thương nhau hơn nên đã khiến hai cha con Hải – Châu hoán đổi vị trí cho nhau trong 7 ngày. Trong thời gian đó, cả hai đã trải qua những tình huống dở khóc dở cười, hiểu được những nỗi niềm và khó khăn của nhau và tìm lại được tình cha con thiêng liêng.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn

Nói thêm về bộ phim này, nhà sản xuất Charlie Nguyễn chia sẻ, đây là dự án phim Việt Nam đầu tiên được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản. Đó là bộ truyện có tên gọi “Papa to musume no nakokakan” (tạm dịch: “7 ngày của cha và con gái”) của tác giả Takahisa Igarashi. Bộ truyện này từng được chuyển thể thành phim truyền hình Nhật Bản vào năm 2007.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn khẳng định, phiên bản phim điện ảnh của Việt Nam sẽ là một bản phim độc lập, bám theo nguyên tác bộ truyện tranh kể trên nhưng không chịu ảnh hưởng từ phiên bản phim truyền hình hay bất cứ phiên bản phim nào khác. Vì vậy, Charlie Nguyễn tin rằng, điều này sẽ tạo nên làn gió mới cho điện ảnh Việt Nam, nhất là khi phim sẽ được thực hiện bởi chính một đạo diễn đến từ Nhật Bản - đạo diễn Ken Ochiai. Đây cũng là bộ phim chiếu rạp thứ 2 mà vị đạo diễn này dàn dựng sau “Vệ sĩ Sài Gòn” ra mắt vào cuối năm 2016.

"Vua phòng vé" Thái Hòa trở lại với phim chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản ảnh 5

Đạo diễn Ken Ochiai

Đạo diễn Ken Ochiai chia sẻ, khi xem một phiên bản phim truyền hình chuyển thể từ bộ truyện tranh “Papa to musume no nakokakan”, anh nghĩ ngay đến việc sẽ mời Thái Hòa vào vai người cha. Sau đó, chính Thái Hòa đã mời Charlie Nguyễn vào vai trò nhà sản xuất bộ phim “Hồn Papa, da con gái” và đề xuất với anh việc mời Kaity Nguyễn vào vai cô con gái. Vị đạo diễn người Nhật tâm sự, anh muốn chuyển tải thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình cha con trong câu chuyện hoán đổi thân xác của “Hồn Papa, da con gái”.

Theo kế hoạch, bộ phim sẽ được bấm máy từ ngày 2-7-2018 và ra rạp vào cuối tháng 12-2018. Bên cạnh cặp đôi diễn viên chính Thái Hòa - Kaity Nguyễn, phim còn ghi nhận sự tham gia của nhiều gương mặt tài năng khác như: NSƯT Thành Lộc, NSND Hồng Vân, Kathy Uyên, Vân Trang, Trang Hý, Trịnh Thảo, Gi A Nguyễn, Huy Khánh, Chí Tài, Tuyền Mập, Chí Tâm...