Vở diễn có "A" nhưng kịch bản thì không

(ANTĐ) - Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải cho những kịch bản sân khấu, vở diễn, ấn phẩm, tác phẩm nghiên cứu lý luận năm 2009 đạt chất lượng cao. Có 10 giải A dành cho vở diễn, 1 giải A cho ấn phẩm, sách nghiên cứu - lý luận và không có giải A nào cho kịch bản sân khấu.

Giải thưởng của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam:

Vở diễn có "A" nhưng kịch bản thì không

(ANTĐ) - Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải cho những kịch bản sân khấu, vở diễn, ấn phẩm, tác phẩm nghiên cứu lý luận năm 2009 đạt chất lượng cao. Có 10 giải A dành cho vở diễn, 1 giải A cho ấn phẩm, sách nghiên cứu - lý luận và không có giải A nào cho kịch bản sân khấu.

Vở diễn "Mỹ nhân và anh hùng" giành giải A cho vở diễn, còn kịch bản giành giải B.
Vở diễn "Mỹ nhân và anh hùng" giành giải A cho vở diễn, còn kịch bản giành giải B.

Giải thưởng cho các kịch bản sân khấu có 2 giải B (15 triệu đồng/giải) đều thuộc về hai tác giả ở Hà Nội: tác giả Chu Thơm với kịch bản "Giai nhân và anh hùng", tác giả Lê Quý Huyền với "Cờ chuẩn Điện Biên". Ngoài ra còn có 3 giải C (12 triệu đồng/giải) trao cho tác giả Bùi Vũ Minh (Hà Nội) với "Kẻ sĩ thời loạn", Hà Nam Quang (An Giang) với kịch bản cải lương "Vua hai ngôi" và Đoàn Thanh Tâm (Bình Định) với kịch bản tuồng "Vua điên". Giải khuyến khích (7 triệu đồng/giải) được trao cho 6 tác giả, trong đó có những tên tuổi như Trần Đình Ngôn, Hoài Giao, Triệu Trung Kiên, Vũ Hải... Giải của Hội đồng nghệ thuật (7 triệu đồng/giải) thuộc về kịch bản tuồng "Giấc mộng Hồ Hoa" của tác giả Mịch Quang (Khánh Hòa).

Trong khi đó, các vở diễn sân khấu lại "đại thắng" với 10 giải A (13 triệu đồng/giải), 22 giải B (10 triệu đồng/giải). Những vở diễn "đình đám" trong năm 2009 đều có tên trong danh sách trao giải, như: "Trọn đời trung hiếu với Thăng Long" (Nhà hát Cải lương Việt Nam), "Mẹ và người tình" (Công ty cổ phần sân khấu điện ảnh Vân Tuấn), "Mỹ nhân và anh hùng" (Nhà hát kịch Việt Nam), "Hồn Việt" (Nhà hát tuồng Đào Tấn)...

22 giải B cũng gồm những vở diễn được công chúng đón nhận và khen ngợi như: "Đại thần Thăng Long" (Nhà hát Cải lương Hà Nội), "Bến nước Ngũ Bồ" (Trường ĐH SKĐA TP HCM), "Cổ tích thời hiện đại" (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang), "Danh chiếm bảng vàng" (Đoàn nghệ thuật Chèo, Ca Múa Nhạc Bắc Giang), "Trên cả trời xanh" (Nhà hát kịch Việt Nam), "Điện thoại di động" (Nhà hát kịch Hà Nội), ... Đặc biệt, một chương trình mang tính giải trí, hài kịch là "Ai sợ ai" của Nhà hát Tuổi trẻ cũng nhận được giải B này. NSƯT Chí Trung - đạo diễn chương trình này tỏ ra khá bất ngờ và xúc động khi nhận được tin chương trình "Ai sợ ai" có giải trong lần trao thưởng năm nay.

Tác giả Vũ Ngọc Liễn (Bình Định) đã dành giải A duy nhất của "hạng mục" ấn phẩm, sách nghiên cứu - lý luận với tác phẩm "Đào Tấn". 3 giải B được trao cho cố NSƯT Vũ Hà (Hà Nội) với "Cuốn theo kịch trường", tác giả Trúc Tôn Phạm Phú Tiết (Bình Định) với "Chầu đôi", tác giả Nguyễn Văn Thành (Hà Nội) với "Kịch nói TP HCM - một chặng đường lịch sử". Ngoài ra còn có 4 ấn phẩm giành giải C và 1 giải khuyến khích.

Phú Duy