Ưng Hoàng Phúc kể về thời "có bao nhiêu tiền cũng từ từ ra đi hết"

ANTD.VN - Từ chỗ là trụ cột của gia đình, kiếm bộn tiền khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Ưng Hoàng Phúc trong chốc lát không thể làm ra tiền, thậm chí của nải còn bao nhiêu phải đổ dồn vào chữa bệnh.

Ưng Hoàng Phúc gọi đó là giai đoạn khiến anh cảm thấy tuyệt vọng và bế tắc nhất trong đời. Đó là quãng thời gian năm đầu năm 2005 khi đang ở độ “chín muồi” về danh tiếng, có thể nói là đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ gốc An Giang bất ngờ vắng bóng.

Suốt một thời gian sau đó, người ta không còn thấy anh xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ, không ra sản phẩm âm nhạc mới nào và cũng không xuất hiện trên truyền thông. Thời điểm ấy, có lúc anh còn bị đồn là giải nghệ vì phong độ sa sút. Tuy nhiên sự thật là Ưng Hoàng Phúc gặp vấn đề trầm trọng về sức khỏe khiến anh không thể tiếp tục đi hát.

Nhớ lại quãng thời gian đáng sợ này, Ưng Hoàng Phúc kể, năm 2002 khi còn hoạt động trong nhóm 1088, anh bị một chấn thương trong lúc tập Aerobic cùng cả nhóm. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản là về dùng thuốc rồi xoa bóp sẽ đỡ nhưng không ngờ cơn đau mỗi lúc một tăng lên, dai dẳng và khủng khiếp.

Sau đó anh đến bệnh viện và được các bác sĩ kết luận rằng mình bị thoát vị đĩa đệm nặng. Căn bệnh này cộng thêm việc anh bị thoái hóa cột sống khiến sức khỏe của anh xuống dốc không phanh, nếu không được chữa trị kịp thời thì rất có thể dẫn đến biến chứng bị teo cơ, thậm chí bị liệt. Anh quyết định mổ và may mắn là ca mổ thành công như mong đợi.

Có điều, sau khi phục hồi một thời gian, cảm thấy sức khỏe ổn định, cũng là lúc 1088 tan rã và Ưng Hoàng Phúc rẽ hướng sang hát solo. Không mất quá nhiều thời gian để tìm được chỗ đứng riêng cho mình, Ưng Hoàng Phúc vụt sáng bằng rất nhiều bài “hit” và trở thành cái tên được “săn đón” nhất nhì showbiz lúc bấy giờ.

Đó cũng là lúc anh trở lại với việc “chạy sô” ngày đêm, di chuyển liên tục từ nơi này sang nơi khác, có ngày ngồi trên xe ô tô vài trăm cây số, nhiều hôm thời gian ngồi trên xe ô tô còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Công việc cứ thế cuốn anh đi, còn anh thì quên cả việc mình từng khốn khổ và phải mổ vì căn bệnh liên quan đến cột sống. Đó cũng là lý do đến năm 2005 khi đang ở đỉnh cao của danh vọng, anh một lần nữa buộc phải rời xa sân khấu vì bị chấn thương trở lại.

Lần này, anh thực sự hoang mang. Dù sau đó, anh và người nhà đã cố gắng tìm thầy giỏi ở khắp nơi, mong gặp được đúng thầy đúng thuốc sẽ chữa được bệnh, song rốt cuộc vẫn không ăn thua.

Từng trải qua một lần phẫu thuật nên khi phải nhập viên và mổ lần thứ 2, anh phải ký vào giấy cam kết sinh tử, tức là cơ hội thành công chỉ có 50-50, nguy cơ bị liệt hoặc tử vong là cao, nên nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không thể trách được đội ngũ bác sĩ và bệnh viện. Anh quyết định chấp nhận “5 ăn, 5 thua” vì chỉ có mong muốn tột cùng là có thể khỏe lại, có thể vận động đi lại và trở lại với âm nhạc. May mắn một lần nữa mỉm cười với anh khi ca phẫu thuật đã thành công với tất cả sự cố gắng đầy căng thẳng và cân não của đội ngũ y bác sĩ.

Hơn 2 năm sau ca phẫu thuật sinh tử, niềm đam mê âm nhạc và khao khát ca hát đến cháy bỏng thôi thúc anh tái xuất nghệ thuật. Song ra sản phẩm mới cũng chỉ một thời gian, anh bị đau trở lại. Lần thứ 3 trong sự nghiệp, anh phải dừng việc ca hát, rơi vào tâm trạng suy sụp và tuyệt vọng. Đây cũng là lúc tài sản mà anh tích góp được sau bao năm miệt mài đi hát cũng dần dần vơi cạn.

Thời gian đó, người bạn đời hiện giờ của anh – người mẫu Kim Cương luôn sát và động viên anh không nản chí mà lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Và rồi điều kỳ diệu đã đến khi một vị bác sĩ liên hệ với Kim Cương và mách cho cô cách chữa trị tự thân, tức là hướng dẫn anh một số động tác tập luyện để điều chỉnh đường cong sinh lý, giúp máu lưu thông và ổn định cột sống.

Gia đình nhỏ của Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương

Tới giờ, Ưng Hoàng Phúc đã có thể đi hát trở lại. Anh chấp nhận gây dựng lại từ đầu nhưng không còn chủ quan với sức khỏe như xưa. Chia sẻ về cuộc sống hiện giờ, Ưng Hoàng Phúc tâm sự, anh có một gia đình nhỏ bên Kim Cương và các con. Nam ca sĩ sinh năm 1981 nói vui, so với thời kỳ đỉnh cao trước đây, anh già hơn trước, chững chạc hơn trước nhưng tính tình vẫn thế, không thay đổi gì nhiều. Anh dành thời gian cho gia đình và bản thân hơn nên ngoài việc đi hát, anh vẫn đỡ đần vợ việc chăm sóc con cái và rèn luyện thể thao để giữ sức khỏe.

Người bạn đời của anh – Kim Cương cũng thường xuyên ở bên cạnh chồng cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cô thậm chí trở thành gương mặt độc quyền trong các MV ca nhạc gần đây của anh. Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, sở dĩ anh muốn mời vợ đóng trong các clip, MV của mình vì muốn cả hai lưu giữ được nhiều thêm những kỷ niệm đẹp bên nhau để sau này xem lại cho vui.