Tưởng nhớ tác giả "Trên sa mạc và trong rừng thẳm"

ANTD.VN - Kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà văn vĩ đại Ba Lan Henryk Sienkiewicz (1916-2016), Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội phối hợp cùng Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm về Henryk Sienkiewicz.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng, người đã mang những tác phẩm của Sienkiewicz đến độc giả Việt Nam như “Quo Vadis”, “Trên sa mạc và trong rừng thẳm”, PGS. TS Lưu Khánh Thơ, dịch giả văn học Ba Lan Lê Bá Thự và Nguyễn Thị Thanh Thư. 

Henryk Sienkiewicz (bút danh Liwos) không chỉ là tác gia kiệt xuất mà còn là nhà yêu nước vĩ đại của người Ba Lan. Bộ ba tiểu thuyết của ông “Bằng lửa và gươm”, “Ngài Wolodyjowski” và “Trận hồng thủy” không chỉ có ý nghĩa về mặt văn học mà còn gìn giữ sự đoàn kết của dân tộc, đề cao tinh thần yêu nước và giá trị bản thân. Buổi tọa đàm sẽ diễn ra vào 18h ngày 14-11 tại Thư viện Quốc gia (31 Tràng Thi, Hà Nội).