Tùng Dương khởi động dự án âm nhạc trực tuyến xuyên biên giới

ANTD.VN - Cách làm này từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, trong đó có Celein Dion thực hiện.

Trong thời gian mọi hoạt động trong đời sống xã hội đều đang bị xáo trộn bởi dịch Covid-19, trong đó có nghệ thuật, Tùng Dương đã âm thầm bắt tay vào thực hiện ý tưởng về một dự án âm nhạc kết nối mọi nghệ sĩ ở khắp nơi trên thế giới.

Giọng ca được mệnh danh “divo” của làng nhạc Việt chia sẻ, anh rất mong muốn có thể phục vụ khán giả trong lúc vì dịch bệnh mà mọi người không thể đến các địa điểm biểu diễn nghệ thuật để xem trực tiếp, còn các nghệ sĩ cũng không thể ra sân khấu biểu diễn. Tùng Dương gọi ý tưởng độc đáo này của mình là tạo ra những cuộc đối thoại bằng âm nhạc. Đặc biệt, những cuộc đối thoại này sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn khi có sự tham gia của nghệ sĩ ở trong nước lẫn nước ngoài, nghệ sĩ Việt Nam lẫn quốc tế, xóa tan đi mọi khoảng cách và không gian và địa lý.

Tuy được thực hiện dưới hình thức sản xuất MV trong studio, song các sản phẩm âm nhạc online vẫn được Tùng Dương đầu tư vô cùng công phu và tỉ mỉ. Giọng ca “Con cò” tâm sự, anh rất mong muốn có thể khoác thêm diện mạo mới cho các tác phẩm âm nhạc vốn đã trở nên quen thuộc với người nghe.

Không để mọi người phải chờ đợi lâu, mới đây Tùng Dương đã chính thức tung ra 2 sản phẩm MV đầu tiên trong dự án âm nhạc kể trên, đó là “Quê nhà” và “Redemption” (Bài ca tự do) – ca khúc được anh “cover” lại từ huyền thoại âm nhạc Reggae - Bob Marley.

Ở sản phẩm đầu tiên “Quê nhà” đánh dấu sự kết hợp trở lại của Tùng Dương với hai nghệ sĩ có thể nói là cùng “gu” nghệ thuật và tư duy âm nhạc giống anh – nhạc sĩ Nguyên Lê và ca sĩ Hà Trần. Tùng Dương bộc bạch, anh từng rất nhiều lần hát bài “Quê nhà” của nhạc sĩ Trần Tiến và lần nào cũng không kiềm chế được cảm xúc rưng rưng xúc động. Với việc chọn sáng tác này mở đầu cho dự án âm nhạc trực tuyến xuyên biên giới, Tùng Dương đã nhờ đến “bàn tay phù thủy” của nhạc sĩ gốc Việt – Nguyên Lê và tìm đến đàn chị Hà Trần để mang lại màu sắc mới cho bài hát. Mặc dù cả nhạc sĩ Nguyên Lê lẫn Hà Trần đều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài song đều sẵn sàng nhận lời hợp tác ngay khi Tùng Dương ngỏ ý.

Nam ca sĩ thừa nhận, anh và Hà Trần có “gu” âm nhạc quả thực khá giống nhau, lại có nhiều điểm tương đồng trong quan niệm về nghệ thuật lẫn cuộc sống. Vượt qua khoảng thời gian từng gặp vướng mắc trong mối quan hệ đồng nghiệp chị em, cả hai đã nhìn nhận lại mọi việc và trân trọng tình cảm, tình bạn nghệ sĩ hơn. Với Tùng Dương thì Hà Trần có thể nói giống như người thân, người tri kỷ của anh trong âm nhạc.

Về phía Hà Trần, giọng ca được xem là “diva thứ 4” trong làng nhạc Việt cũng bày tỏ sự cảm mến và quý trọng dành cho người em ca sĩ thân thiết với mình. Hà Trần chia sẻ, điều cô quý nhất ở Tùng Dương chính là tinh thần dũng cảm, luôn muốn thử sức mình và đương đầu với mọi thể loại âm nhạc, không ngại làm khó mình để làm mới nghệ thuật. Vì vậy, cô nghĩ rằng mình và Tùng Dương sẽ còn hợp tác với nhau nhiều hơn nữa trên con đường nghệ thuật sau này chứ không chỉ dừng lại ở một vài dự án âm nhạc.

Ở MV được phát hành online thứ hai có tên gọi “Redemption” (Bài ca tự do), Tùng Dương cho biết, ca khúc “cover” này được nhạc sĩ Nguyên Lê phối lại theo phong cách world music. Với sản phẩm này, Tùng Dương quyết định mời ca sĩ thuộc hàng “ngôi sao” của dòng nhạc này ở Pháp hát cùng với mình, đó là Julia Sarr. Cùng với đó là sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội quốc tế như: Stéphane Galland (trống- Bỉ ), Alex Tran (trống- Paris), Romain Labaye (Bass - Paris)….

Tùng Dương chia sẻ, đây đều là những người bạn của anh hiện đang sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới, những nơi cũng đang phải chiến đấu với dịch Covid-19 nên việc thực hiện MV này khó khăn hơn thông thường. Tuy nhiên, tất cả đều cố gắng, nỗ lực vì mục đích chung đó là truyền tới những năng lượng tích cực nhất đến các khán giả khắp thế giới thông qua âm nhạc.

“Sự kết hợp độc đáo với bản hoà âm với tinh thần và không gian âm nhạc rộng lớn với hoà âm Tây Phương kết hợp với chất liệu âm nhạc Á Đông để tạo tinh thần phóng khoáng cho tác phẩm. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được sự hào hứng tham gia của những nghệ sĩ quốc tế. Không chỉ trao đổi về âm nhạc mà những người bạn quốc tế còn hỏi về tình hình dịch Covid-19 và bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ khi Việt Nam đã khống chế rất tốt dịch bệnh này để đến nay đã nhiều người khỏi bệnh và chưa ai phải tử vong. Tôi thực sự tự hào khi mình là một người Việt Nam.” - Tùng Dương nói.