Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô

(ANTĐ) - Hàng năm, cứ đến dịp 10-10, thành phố Hà Nội lại được trang hoàng bởi cờ hoa, rực rỡ sắc đèn; hàng loạt những hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí phục vụ các tầng lớp nhân dân và du khách để nhớ về một ngày trọng đại - Ngày giải phóng Thủ đô 10-10-1954/ 10-10-2008.

Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô

(ANTĐ) - Hàng năm, cứ đến dịp 10-10, thành phố Hà Nội lại được trang hoàng bởi cờ hoa, rực rỡ sắc đèn; hàng loạt những hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí phục vụ các tầng lớp nhân dân và du khách để nhớ về một ngày trọng đại - Ngày giải phóng Thủ đô 10-10-1954/ 10-10-2008.


Ngày 3-10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội,
Lễ đón cờ đăng cai AI Games III và phát động kế hoạch 1 năm hướng tới AI Games III long trọng được diễn ra. Sau đó, ngày 4 đến 14-10, tại khu di lích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám có các cuộc triển lãm đá cảnh, gỗ lũa, hoa, cây cảnh, chim cảnh. Triển lãm Mỹ thuật chào mừng ngày giải phóng Thủ đô tại 16 Ngô Quyền sẽ diễn ra từ 10-10 đến 20-10; triển lãm “Không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội xưa và nay”, giới thiệu không gian ẩm thực Hà Nội với chủ đề “ẩm thực Thăng Long”.

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng xúc tiến Du lịch châu Á tại Hà Nội 2008 diễn ra từ 5 đến 10-10; khai mạc “Hội chợ quốc tế Hà Nội 2008” từ 8-10 và kéo dài đến 13-10 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ. Tại đây, triển lãm ảnh “Hà Nội phát triển và hội nhập”, triển lãm du lịch quốc tế Hà Nội 2008 và triển lãm ảnh nghệ thuật du lịch “Hà Nội 1.000 năm văn hiến” sẽ diễn ra.

Dịp này, tuần phim “Bảo vệ và xây dựng đất nước, con người” sẽ diễn ra tại hệ thống rạp nội - ngoại thành để phục vụ công chúng; các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, Quân đội và các đoàn nghệ thuật của các tỉnh sẽ tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân tại khắp các quận, huyện.


Từ ngày 6 đến 13-10,
Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ 38 với chủ đề “Cảm xúc Hà Nội” tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. Những tác phẩm tham dự triển lãm đã phản ánh được nét chân thực, nét đẹp, nét giản dị trong cuộc sống đời thường, đồng thời nó còn là tiếng nói ngợi ca cuộc sống, ngợi ca lịch sử, văn hóa dân tộc của nghìn năm Thăng Long và xây dựng kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Tối 7-10, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Sở  VH-TT&DL Hà Nội tổ chức Đêm hội “Văn hóa Thăng Long - Hội tụ và tỏa sáng”. Tối 8-10, các đoàn nghệ thuật tham dự Ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng miền toàn quốc sẽ tham gia các chương trình biểu diễn, giao lưu phục vụ công chúng Thủ đô.

Trong đó, Đoàn nghệ thuật (NT) Đắk Lắk, Bắc Ninh, Kiên Giang biểu diễn tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam; Đoàn NT Ninh Thuận, An Giang, Đắk Nông, Yên Bái biểu diễn tại Quảng trường Nhà hát Lớn; Đoàn NT TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Nghệ An biểu diễn tại sân khấu đền Bà Kiệu; Đoàn NT Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam biểu diễn tại huyện Thanh Trì; Đoàn NT Cao Bằng, Kon Tum, Bình Phước biểu diễn tại Hà Đông; Đoàn NT Hòa Bình, Quảng Trị, Cà Mau biểu diễn tại Sơn Tây.

Trong dịp này, tại Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động như: Khánh thành công trình Thư viện Hà Nội tại 47 Bà Triệu - công trình văn hóa chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào 9h ngày 10-10. Phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”, trao giải Bông hồng vàng Thủ đô lần thứ nhất. Các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng kháng chiến như Thành cổ Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng mở cửa đón khách trong dịp này.

Cùng với đó là các hoạt động thể thao lớn như: Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 35 tại hồ Hoàn Kiếm (5-10), Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Cúp Báo An ninh Thủ đô (5-10), Giải đua xe đạp Nữ toàn quốc Cúp truyền hình Hà Nội năm 2008; Cuộc đua xe đạp của VĐV tỉnh Cà Mau và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến Hà Nội để chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long sẽ đến “đích” Thủ đô ngày 10-10.

Lễ mít tinh kỷ niệm 54 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và biểu dương “Người tốt - Việc tốt” năm 2008 sẽ được Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Hà Nội tổ chức trọng thể vào sáng 9-10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội.

Đoan Trang