Tuấn Hưng tự cách ly sau khi lưu diễn ở Mỹ về

ANTD.VN - Tuấn Hưng cho biết, anh cùng ban nhạc Màu Nước đi cùng đã làm thủ tục khai báo y tế rất nghiêm túc khi nhập cảnh về nước.

Giọng ca “Tìm lại bầu trời” cùng ban nhạc “ruột” của anh – ban nhạc Màu Nước có tour lưu diễn ở một số thành phố bên Mỹ từ cuối tháng 2 vừa qua. Tối qua 10-3, cả đoàn đã trở về Việt Nam, nhập cảnh qua cảng hàng không sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Tại đây, anh cùng các nghệ sĩ trong ban nhạc đã hoàn tất thủ tục khai báo y tế, được các nhận tình hình sức khỏe tốt và được phép nhập cảnh. Cùng với đó là khuyến cáo từ  cơ quan y tế về việc nếu thấy có bất cứ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe, đề nghị liên hệ ngay với cơ quan kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu hoặc cơ quan y tế nơi gần nhất.

Tuấn Hưng làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội vào tối 10-3-2020

Tuy vậy Tuấn Hưng cho biết, anh cùng các anh em nghệ sĩ đi cùng trong chuyến đi này sẽ tự giác cách ly bằng việc “ở yên một chỗ”, không đi lại lung tung và mấy hôm sau sẽ tự đi xét nghiệm cho yên tâm. Nam ca sĩ khẳng định, anh và ban nhạc rất ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyết tâm không để xảy ra bất cứ sai sót nào để góp phần cùng người dân cả nước chung sức chống lại dịch Covid-19.

Trước đó, dù đang lưu diễn ở nước ngoài song Tuấn Hưng vẫn liên tục theo dõi và cập nhật thông tin về tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại quê hương. Dù lo lắng khi Việt Nam xuất hiệ các ca bệnh mới dương tính với Covid-19 song Tuấn Hưng không quên nhắn nhủ khán giả của mình rằng mọi thứ vẫn đang được kiểm soát một cách tốt nhất tại Việt Nam, từ việc khoanh vùng đến cách ly và tuyên truyền để mọi người đều nâng cao ý thức trong việc đẩy lùi dịch bệnh. Anh cũng khuyên mọi người cần phải bình tĩnh, không nên di chuyển chỉ vì quá hoảng hốt, hoang mang mà có thể vô tình làm lây lan dịch bệnh. Cùng với đó, Tuấn Hưng khuyên mọi người không nên đổ xô đi mua và tích trữ thức ăn khiến cho nguồn thực phẩm trở nên khan hiếm.

“Chúng ta cần phải bình tĩnh nhớ lại : chúng ta là 1 dân tộc dũng cảm và đoàn kết. Trận đánh nhỏ này sẽ không làm khó đươc chúng ta lâu đâu.Tất cả bây giờ phụ thuộc vào sự tự giác trong lối sống sinh hoạt và bình tĩnh nhận định thông tin dù là nhỏ nhất.Trận đánh đã bố trí người sẵn sàng có nghiêp vụ để đánh. Còn chúng ta hãy làm hậu phương vũng chắc nhé . Bình tĩnh và cũng giữ bình tĩnh cho những người đang làm nhiệm vụ nhé các bạn.” – Tuấn Hưng bày tỏ.

Cũng sau khi trở về nước sau tour lưu diễn tại Mỹ và quyết định tự cách ly, Tuấn Hưng tâm sự, anh rất thèm hát và có thể sẽ phục vụ mọi người bằng cách hát “livestream” cho đỡ nhớ nghề và nhớ khán giả.