​Trước liveshow, Bằng Kiều "ôn nghèo kể khổ" với Phương Thanh

ANTD.VN - Tình bạn thân giữa Bằng Kiều và Phương Thanh đã “lửa thử vàng” được 20 năm, giờ lại thêm nồng nàn.

Cùng tuổi, cùng nổi tiếng một thời với nhau, cùng đi hát, thậm chí còn từng cùng đóng phim với nhau nên ngoài tình đồng nghiệp thì Bằng Kiều và Phương Thanh cũng gắn bó thân thiết với nhau ở ngoài cuộc sống. Không ít sự kết hợp giữa hai giọng ca “vàng” đã tạo thành “hit” và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc, trong đó phải kể đến màn song ca “Trái tim không ngủ yên”. Đây cũng là tên gọi bộ phim đầu tiên đánh dấu màn “chạm ngõ” điện ảnh của cả Bằng Kiều và Phương Thanh cách đây 20 năm.

Nhớ lại lần “chào sân” đầy bỡ ngỡ này, Phương Thanh thổ lộ, lúc đó chị chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên có sao đóng vậy, diễn gần như ngoài đời thực. Cũng may, bạn diễn đóng cặp với chị không ai khác chính là nam ca sĩ Bằng Kiều.

“Khi ấy tôi đóng tự nhiên thôi chứ chưa có khả năng diễn xuất nhiều như bây giờ, chưa biết vận dụng những tiểu tiết khi diễn thế nào để tạo được cảm xúc cho khán giả. Lần đầu bao giờ cũng hồn nhiên” – “chị Chanh” hào hứng tâm sự.

Còn trong mắt Bằng Kiều khi ấy, Phương Thanh dù đã ít nhiều nổi tiếng nhưng vẫn là cô gái có làn da ngăm đen, mái tóc ngố với tính cách chân chất, thật thà và vô tư. Vai diễn mà chị thể hiện trong phim cũng vậy.

Dù lần đầu thử sức với phim ảnh song vai diễn của Phương Thanh và Bằng Kiều đã giúp “Trái tim không ngủ yên” ra rạp vào năm 1999 tạo nên “cơn sốt” làm khuynh đảo phòng vé và đem về cho nhà sản xuất doanh thu rất cao.

Tiết lộ về cô bạn ca sĩ gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm qua, Bằng Kiều cho biết, mặc dù sau này anh và Phương Thanh ít có dịp đứng chung sân khấu với nhau, nhất là từ khi anh ra nước ngoài sinh sống nhưng cả hai vẫn luôn quan tâm đến sự nghiệp và cuộc sống của nhau. Thời điểm Bằng Kiều mới từ Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp, cũng chính Phương Thanh là người luôn ủng hộ và hỗ trợ người anh đồng nghiệp của mình hết lòng.

“Đây là một người rất đặc biệt với Bằng Kiều” – cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu nói thêm.

Cũng bởi vậy mà sắp tới đây, trong đêm nhạc “Một thuở yêu người” diễn ra vào tối 6-7 tới tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, Bằng Kiều rất háo hức khi có dịp gặp lại và song ca cùng Phương Thanh trên sân khấu. Nam ca sĩ nói vui, anh và Phương Thanh sẽ cùng nhau “ôn nghèo kể khổ” và hát những ca khúc từng được khán giả yêu mến để mọi người thử so sánh xem sự kết hợp của cả hai bây giờ có gì khác so với 20 năm trước đây.

Đây cũng là lần trở lại hiếm hoi của Bằng Kiều với khán giả Sài thành sau 6 năm kể từ đêm nhạc riêng mà anh tổ chức tại nơi này. Bằng Kiều tâm sự, với anh thì TP.HCM luôn là một nơi rất đặc biệt, nơi mà anh từng được khán giả mở rộng vòng tay và trái tim đón nhận giọng hát của mình một cách rất nồng nàn. Nhờ vậy, anh mới có được chỗ đứng và tên tuổi như ngày hôm nay.

Theo tiết lộ của Bằng Kiều, trong đêm nhạc “Một thuở yêu người” lần này cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều ca sĩ khác như: Ngọc Anh 3A, Thanh Hà, Hương Tràm, Elvis Phương, Kasim Hoàng Vũ, Dương Edwards… Chương trình được chia làm hai phần: con đường âm nhạc và tình khúc “Một thuở yêu người”. Nếu như phần đầu giới thiệu các ca khúc tiêu biểu của nhiều thế hệ từ những năm 80 -90, thời kỳ “Làn Sóng Xanh” và đến nay thì phần 2 nối tiếp là những ca khúc nổi tiếng gắn liền với những tên tuổi của các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc.