Triển lãm tranh của "bộ tứ" Nghiêm-Liên-Sáng-Phái

ANTĐ - Các tác phẩm quý giá của “bộ tứ” thứ hai làng hội họa Việt Nam là Nghiêm-Liên-Sáng-Phái (họa sỹ Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng và Bùi Xuân Phái) đã lần đầu tiên đứng chung trong một triển lãm mang tên: “Những bức tranh từ châu Âu”.

Tác phẩm “Nét duyên dáng” của danh họa Dương Bích Liên

Bên cạnh đó, triển lãm cũng dành một phần trang trọng để giới thiệu 17 bức tranh của các danh họa cùng các họa sỹ trường Mỹ thuật Đông Dương như Nguyễn Sỹ Ngọc, Nguyễn Tiến Chung, Tạ Tỵ… Triển lãm đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từ nay đến hết ngày 20-7. Đây là các bức tranh được nhà sưu tập đồ cổ Vũ Xuân Chung mua tại sàn đấu giá Christie’s Hồng Kông và được thẩm định bởi ông Jean Francois Hubert.