Triển lãm “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 1962-2007”

(ANTĐ) - Triển lãm “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 1962-2007” được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) trong vòng 1 tháng, kể từ chiều 16-7.

Triển lãm “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 1962-2007”

(ANTĐ) - Triển lãm “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 1962-2007” được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) trong vòng 1 tháng, kể từ chiều 16-7.

Đồng chí Bunnbăng Vôlachít và đồng chí Phạm Gia Khiêm thăm triển lãm
Đồng chí Bunnbăng Vôlachít và đồng chí Phạm Gia Khiêm thăm triển lãm

Đến dự có đồng chí Bunnhăng Vôlachít - ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào; đồng chí Phạm Gia Khiêm - ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan văn hóa, ngoại giao của hai nước.

Triển lãm gồm hai phần: Thiết lập quan hệ ngoại giao và liên minh chiến đấu Việt - Lào trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1962-1976) và Đẩy mạnh liên minh, liên kết và hợp tác toàn diện, nâng quan hệ Việt-Lào lên tầm cao mới (1977-2007).

 Triển lãm có một số hình ảnh, hiện vật quý như ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Hoàng thân Xuphanuvông tại Chiến khu Việt Bắc; ảnh đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn với cán bộ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào năm 1949; các hiện vật của chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; cùng các tư liệu, hình ảnh hợp tác toàn diện Việt – Lào trong những năm gần đây...  Triển lãm sẽ mở cửa trong thời gian một tháng.

Trần Duy Hiển