Trao Giải thưởng Hội Nhạc sỹ Việt Nam năm 2017

ANTD.VN -Tối 7-2, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Âm nhạc năm 2017 và công bố một số tác phẩm xuất sắc của các tác giả sáng tác trong năm 2016-2017.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, BTC giải đã nhận được 221 tác phẩm của 221 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã sáng tạo trong 2 năm 2016 và 2017, trong đó bao gồm 147 ca khúc; 30 ca khúc thiếu nhi, 10 bản romance, 22 tác phẩm khí nhạc, và 11 công trình nghiên cứu lý luận, giáo trình âm nhạc, sách biên soạn và tuyển tập các bài báo về âm nhạc.

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải

Trong đó, hạng mục thanh nhạc, khí nhạc và lý luận phê bình âm nhạc gặt hái được nhiều thành công nhất.

3 giải A hạng mục ca khúc được trao cho “Huệ đỏ” (Nguyễn Hồng Sơn, thơ Trương Hòa Bình); “Chỉ có mình em thôi” (Tuấn Phương); “Tháng Giêng” (Ngọc Thịnh, thơ Nguyễn Văn Hoan).

Giải A hạng mục ca khúc thiếu nhi được trao cho tác phẩm “Không biết” (Nguyễn Thị Minh Châu); giải A ca khúc nghệ thuật được trao cho tác phẩm “Giấc mơ” (Cát Vận).

Các tác giả được vinh danh tại lễ trao giải

Nếu như hợp xướng, thính phòng không tìm thấy giải A thì ở lĩnh vực khí nhạc, HĐNT đã tìm thấy giải A xứng đáng để trao cho tác phẩm "Đất nước anh hùng" (La Thăng).

Lĩnh vực lý luận có hai giải A là công trình “Vấn đề nghiên cứu và đào tạo âm nhạc dân tộc học Việt Nam” (nhóm tác giả Hà Nội) và sách giáo trình “Lịch sử âm nhạc Việt Nam” (Trần Thế Bảo).

Đêm trao giải khép lại bằng ca khúc "Huệ đỏ", thơ: Trương Hòa Bình, nhạc: Nguyễn Hồng Sơn. Tác phẩm giành giải A ở hạng mục ca khúc.

Trong đêm trao giải, một số tác phẩm âm nhạc xuất sắc cũng đã được trình diễn như "Áo cóm yêu thương" của nhạc sĩ Nguyễn Huy Thông, "Chỉ có mình em thôi" của nhạc sĩ Tuấn Phương...