Trai Hà thành cởi trần vật cầu đầu XuânTrai Hà thành cởi trần vật cầu đầu XuânTrai Hà thành cởi trần vật cầu đầu XuânTrai Hà thành cởi trần vật cầu đầu XuânTrai Hà thành cởi trần vật cầu đầu XuânTrai Hà thành cởi trần vật cầu đầu XuânTrai Hà thành cởi trần vật cầu đầu XuânTrai Hà thành cởi trần vật cầu đầu XuânTrai Hà thành cởi trần vật cầu đầu XuânTrai Hà thành cởi trần vật cầu đầu XuânTrai Hà thành cởi trần vật cầu đầu XuânTrai Hà thành cởi trần vật cầu đầu Xuân

Trai Hà thành cởi trần vật cầu đầu Xuân

ANTD.VN -Quả cầu bằng gỗ mít được tiện tròn nặng hơn 20 kg các thanh niên trai tráng giành giật quyết liệt để đưa được về góc sân đội mình. Đây là trò chơi tại lễ hội Vật cầu Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức tại sân đình Thúy Lĩnh vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán hàng năm để tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương (con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông) đồng thời thể hiện truyền thống thượng võ của dân tộc.