Tìm thấy toàn bộ hệ thống bậc cấp bị vùi lấp tại lăng Đồng Khánh

ANTD.VN -  Trong quá trình khai quật khảo cổ ở cụm di tích lăng vua Đồng Khánh, nhiều dấu tích và thông tin quan trọng đã phát lộ.

Lăng vua Đồng Khánh là một di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế được xây dựng từ năm 1888 và được sửa chữa, mở rộng quy mô vào các năm 1915, 1917, 1921, 1923 dưới thời vua Khải Định. Lăng Đồng Khánh có khoảng 20 công trình lớn nhỏ xây dựng theo lối kiến trúc cung đình, kiến trúc dân gian rất độc đáo.

Đợt hai quật khảo cổ tại khuôn viên lăng Kiên Thái Vương nằm trong quần thể lăng Đồng Khánh, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hệ thống bờ kè sân sâu dưới đất chừng 60 cm. Kết quả này là cơ sở chuẩn xác, minh chứng kỹ thuật bó nền bằng đá xếp có vôi tôi và gạch vồ bó vĩa chân móng.

Nhiều dấu tích quan trọng đã được phát hiện tại cụm di tích lăng vua Đồng Khánh sau đợt khai quật khảo cổ học 2018

Tại địa điểm lăng Vĩnh Thái và lăng Hoàng tử Cảnh, đoàn khảo cổ còn tìm thấy toàn bộ hệ thống bậc cấp bị vùi lấp. Đặc biệt làm xuất lộ 5 hệ thống cống thoát nước độc đáo được bó bằng gạch vồ và hệ thống bờ kè của hồ phía trước lăng, được xem là yếu tố minh đường trước cung môn lăng vua Đồng Khánh. 

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, kết quả khai quật cụm di tích lăng vua Đồng Khánh giúp nhận diện một cách đầy đủ về quá trình xây dựng và tồn tại của các công trình di tích. Toàn bộ kết quả khảo cổ học sẽ là nguồn tài liệu quan trọng giúp cho việc xây dựng bảo tồn di tích trong thời gian tới.

Dấu tích nền móng xưa được phát lộ tại cụm di tích lăng vua Đồng Khánh

Trước đó, vào ngày 19-11-2018, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ký quyết định cho phép Trung tâm BTDT Cố đô Huế khai quật khảo cổ học cụm di tích lăng vua Đồng Khánh trên diện tích 600m2.