Tìm lại ký ức tuổi thơ qua bộ phim "Vua Sư tử" phiên bản 2019

ANTD.VN - Bộ phim “Vua Sư tử” (Lion King) phiên bản năm 2019 sẽ để lại nhiều cảm xúc cho những ai từng xem bản hoạt hình gốc cùng tên ra mắt năm 1994, tức là cách đây tròn 1/4 thế kỷ. Có thể nói, bộ phim thực sự là một chuyến đi trở về thời ấu thơ.

Những thông điệp ẩn chứa

Tìm lại ký ức tuổi thơ qua bộ phim "Vua Sư tử" phiên bản 2019 ảnh 1

Đã 25 năm trôi qua, có lẽ nhiều thế hệ khán giả vẫn chưa thể quên tác phẩm hoạt hình vẽ tay “Vua Sư tử” ra mắt năm 1994, đánh dấu sự quay lại thời kỳ hoàng kim của đế chế hoạt hình Disney. Tác phẩm này trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại (chi phí thực hiện chỉ 45 triệu USD, nhưng doanh thu toàn cầu lên tới 968 triệu USD thời bấy giờ). Phim cũng đoạt 1 giải Quả cầu vàng và 2 giải Oscar.

Được đạo diễn bởi Roger Allers - Rob Minkoff, lồng tiếng James Earl Jones, Jeremy Irons, Nathan Lane…, “Vua Sư tử” chinh phục giới chuyên môn, các nhà phê bình về giá trị nghệ thuật cũng như tính triết lý nhân văn mà bộ phim gửi gắm. Người xem thổn thức về tình phụ tử, tình bạn bè, về truyền thống tiếp nối, tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm, sự tự do lẫn bình yên trong cuộc đời… Trên hết, đó là quy luật về “vòng quay cuộc đời” (circle of life) như tựa một ca khúc trong phim nói về sự chuyển giao thế hệ, tiếp nối thời đại như thể “Mặt trời mọc và lặn mỗi ngày”.

Câu thoại đặc sắc trong “Vua Sư tử”: “Ồ, để làm một vị vua thì còn nhiều chuyện con cần học hơn là chỉ làm theo ý mình. Con phải tìm ra vị trí của mình trong vòng xoay cuộc đời” - lời Vua Sư tử Mufasa dạy con Simba.

Với công chúng, bộ phim mang đến một loạt các nhân vật hoạt hình được hâm mộ bậc nhất. Đó là chú sư tử con hiếu động Simba vốn được bao bọc trong sự yêu thương của cha mẹ, chuẩn bị một ngày kế vị vua cha để cai trị vùng đất Pride Rock ở châu Phi hoang dã. Đó còn là Nala, cô bạn thân tốt bụng và đầy nhiệt huyết đã động viên Simba trở về giải cứu quê hương khỏi ách thống trị của người chú độc ác Scar và lấy lại ngôi “chúa sơn lâm”. Bên cạnh đó còn thêm dàn nhân vật phụ cá tính như Zazu - người cận thần trung thành của vua Mufasa và trông nom Simba, bộ đôi chồn cầy Timon, heo rừng Pumbaa “tháp tùng” và hỗ trợ Simba khiến khán giả cười lăn cười bò...

Tìm lại ký ức tuổi thơ qua bộ phim "Vua Sư tử" phiên bản 2019 ảnh 2Phim “Vua Sư tử” 2019

Tháng 9-2016, hãng Disney xác nhận sẽ làm lại “Lion King - Vua Sư tử” nằm trong dự án tái hiện lại các bộ phim hoạt hình kinh điển của hãng chuyển qua dạng live-action như Cậu bé rừng xanh, Dumbo - Chú voi biết bay hay Maleficent (Tiên hắc ám) và Cinderella (Công chúa Lọ Lem). Đạo diễn Jon Favreau thuộc thế hệ tiên phong trong việc sử dụng công nghệ làm phim mới tại Hollywood và từng làm nên những phim bom tấn như “Iron Man” (2008), “The Jungle Book” (2016) được giao trọng trách làm lại “Vua Sư tử”.

Hứa hẹn “bom tấn”

“Vua Sư tử” tái ngộ màn ảnh sau 25 năm được đầu tư công phu về mặt kĩ xảo với công nghệ 4K Ultra HD tân thời. Những thước phim chân thực, bối cảnh thiên nhiên rừng núi, thác nước hùng vỹ, các nhân vật có tạo hình sắc nét đến từng chi tiết. Người xem cũng được xem lại phân cảnh nổi tiếng khi sư tử cha Mufasa dắt Simba lên đỉnh núi và dạy cậu những bài học quan trọng về cuộc đời.

Thế hệ khán giả ngày trước sẽ xem lại những nhân vật hoạt hình họ từng yêu mến thuở ấu thơ với trải nghiệm hoàn toàn mới trong phiên bản “Vua Sư tử” 2019 chứa kĩ xảo đồ họa CGI cực kỳ ấn tượng, hình ảnh đặc sắc cùng âm thanh sống động. Còn lớp khán giả trẻ bây giờ lần đầu tiên sẽ làm quen với một câu chuyện đầy ý nghĩa cũng như các nhân vật khiến họ cảm mến.

Tìm lại ký ức tuổi thơ qua bộ phim "Vua Sư tử" phiên bản 2019 ảnh 3Phim hoạt hình “Vua Sư tử” 1994

Nội dung phiên bản live-action “đời 2019” tái hiện toàn bộ câu chuyện gốc của bộ phim sản xuất từ năm 1994. Simba phải trải qua hành trình trưởng thành để giành lại ngai vàng và mang đến sự bình yên cho vương quốc muôn loài. Tuy nhiên, bộ phim cũng đang gây nên nhiều luồng ý kiến từ các nhà phê bình khi một số cho rằng, “Vua Sư tử” 2019 phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố hoài cổ và bỏ lỡ cơ hội cải tiến chuyện phim. Trong khi đó, phần còn lại thì hết lời khen ngợi về hình ảnh tuyệt đẹp và hạnh phúc bởi được sống lại ký ức tuổi thơ.

Mặc cho có người vẫn thích xem những hình ảnh vẽ tay đơn giản, nhưng sống động của phim gốc năm 1994 hay người khác lại đòi hỏi phiên bản mới cần sáng tạo hơn, có lẽ nhà sản xuất Disney đơn giản là chỉ muốn tung ra một tác phẩm thương hiệu với tiêu đề mà họ biết chắc chắn rằng, sẽ mang lại doanh thu khủng nơi phòng vé. “Vua Sư tử” chính thức ra rạp tại Bắc Mỹ ngày 19-7 (Việt Nam cũng chiếu cùng ngày, song trước đó có các suất chiếu sớm ngày 17-7). Bộ phim dự đoán sẽ thu về 150 triệu USD tiền vé riêng ở Bắc Mỹ trong tuần đầu tiên.

Tìm lại ký ức tuổi thơ qua bộ phim "Vua Sư tử" phiên bản 2019 ảnh 4Ca sĩ Beyoncé lồng tiếng nhân vật Nala

Dù sao đi nữa, như lời diễn viên Donald Glover (lồng tiếng cho nhân vật Simba trong phiên bản 2019) chia sẻ: “Vua Sư tử là một câu chuyện rất nhân văn về mỗi chúng ta. Bi kịch luôn xảy ra, và điều cần nhớ là không để nó hủy hoại cuộc đời mình. Ta luôn có thể học và trưởng thành lên từ những trải nghiệm đó”, tác phẩm này vẫn rất xứng đáng được khán giả nhỏ tuổi lẫn có tuổi đi xem và cảm thụ.

Những điều thú vị nên biết trước khi xem “Vua Sư tử” - Lion King 2019

Một dàn những ngôi sao đình đám hàng đầu Hollywood tham gia lồng tiếng cho Lion King 2019 bao gồm diễn viên kiêm rapper Donald Glover (vai Simba); Nữ hoàng nhạc R&B Beyoncé (vai Nala); Bộ ba nghệ sĩ hài gạo cội gồm người dẫn chương trình kênh HBO John Oliver, Seth Rogen, Billy Eichner (vai Zazu, Timon và Pumbaa); Hai diễn viên nhỏ tuổi JD McCrary và Shahadi Wright Joseph (vai Simba và Nala lúc nhỏ); Nữ diễn viên kỳ cựu Alfre Woodard vào vai mẹ của Simba. 

Nam diễn viên huyền thoại James Earl Jones - giọng nói của nhân vật Mufusa trong phim hoạt hình năm 1994 rất được hâm mộ vẫn tiếp tục đảm nhận lồng tiếng cho vai Mufasa trong phiên bản live-action năm 2019.

Trong phiên bản lồng tiếng Việt chiếu tại Việt Nam, 2 nhân vật chính Nala và Simba do ca sĩ Phương Vy Idol kết hợp cùng Hồ Trung Dũng đảm nhiệm. Đây cũng là lần đầu tiên 2 ca sĩ này thử sức mình ở lĩnh vực lồng tiếng phim hoạt hình. Phương Vy và Trung Dũng cũng tái hiện những ca khúc kinh điển “Can you feel the love tonight”, “Circle of life”… bằng lời Việt.