Tìm hiểu những "Thành tựu khoa học và chuyển giao tri thức"

ANTD.VN -Ngày 11-4, tại Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Tri thức văn hóa sách Việt Nam tổ chức ra mắt tủ sách “Thành tựu khoa học và chuyển giao tri thức”.

Tìm hiểu những "Thành tựu khoa học và chuyển giao tri thức" ảnh 1

Tủ sách “Thành tựu khoa học và chuyển giao tri thức” được đầu tư công phu từ thiết kế

Tủ sách “Thành tựu khoa học và chuyển giao tri thức” là sự kết nối và tập hợp hơn 200 nhà khoa học có uy tín hàng đầu của các chuyên ngành tham gia biên soạn, dịch thuật. Bên cạnh đó, hơn 300 chuyên gia có uy tín được mời trực tiếp thẩm định, phản biện cho từng lĩnh vực.

Các ban biên soạn cũng tổ chức dịch thuật, công bố nhiều công trình khoa học tiêu biểu, có giá trị khoa học cao của các nhà khoa học quốc tế; công bố một số công trình khoa học được biên soạn bằng tiếng nước ngoài của GS. TS Vũ Văn Tích, Tiến sĩ Phạm Xuân Hoan, Tiến sĩ Nguyễn Thị Cẩm Nhung…

Tủ sách bao gồm nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực: khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật. Bước đầu, trong 3 năm, Nhà xuất bản đã thực hiện được gần 80 đầu sách, với tổng số hơn 40.000 trang sách, có tính chất nền tảng về lý luận, chiến lược, thời sự, có khả năng ứng dụng vào thực tế cao.

Trong đó phải kể đến công trình nghiên cứu khoa học “Lịch sử và văn hóa Việt Nam, tiếp cận bộ phận” của GS. Phan Huy Lê giành Giải thưởng Hồ Chí Minh 2017; công trình nghiên cứu khoa học “Dân tộc và nhân học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa” của GS.TS Phan Hữu Dật; công trình nghiên cứu khoa học “Lịch sử Việt Nam – Truyền thống & Hiện đại” của GS.TSKH Vũ Minh Giang; công trình nghiên cứu khoa học “Chủ quyền biển đảo ở Việt Nam ở Hoàng Sa & Trường Sa” của GS.TS Nguyễn Quang Ngọc; công trình nghiên cứu khoa học “Lịch sử Ngôn ngữ học” của GS.TS Đinh Văn Đức…

Theo GS.TS Đinh Xuân Dũng, tủ sách được đầu tư công phu từ thiết kế, định dạng, quy cách đến xử lý hình ảnh, kỹ thuật in ấn hiện đại... đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng các quy chuẩn và thông lệ quốc tế, đạt trình độ mỹ thuật cao.

Tại lễ ra mắt, Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam đã tặng 150 triệu đồng tiền sách đến các thư viện: Kon Tum, Quảng Trị, Nguyễn Chí Thanh (Huế), Ninh Thuận, Hậu Giang, An Giang...