Tiết lộ về người mẫu phi giới tính tại "Vietnam’s Next Top Model 2019" ​

ANTD.VN - Thí sinh này không phải gương mặt mới mà từng đi diễn nhiều năm trong cộng đồng LGBT.

Trong khuôn khổ chương trình tìm kiếm người mẫu Việt – Vietnam’s Next Top Model 2019, một cuộc thi phụ với chủ đề “Be Unique – Hãy là duy nhất” được tổ chức, mở ra cơ hội cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chiều cao hay nghề nghiệp. Cuộc thi này được phát động với ý nghĩa dành cho những ai đam mê và ấp ủ giấc mơ trở thành người mẫu. Cũng từ đây, chương trình đã phát hiện ra nhiều thí sinh cá tính thú vị, những câu chuyện về hành trình theo đuổi ước mơ khiến người xem xúc động. Trong số này phải kể đến sự xuất hiện của một số gương mặt thí sinh phi giới tính.

Một trong số những thí sinh phi giới tính gây ấn tượng tại cuộc thi là Mạc Trạch Long, còn được biết đến với nghệ danh Gia Kỳ. Cách đây 5 năm, Gia Kỳ từng đảm nhận vai trò “host” của một sân chơi thời trang dành cho cộng đồng LGBT. Sự xuất hiện của Gia Kỳ tại cuộc thi lần này nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Nhận được bình chọn cao, Gia Kỳ tiếp tục có mặt tại vòng 2 và tham gia thử thách tạo dáng chụp ảnh kỳ quặc cùng một thương hiệu thời trang.

Gia Kỳ trong một "shoot" hình dự thi 

Trái với hình ảnh quyền lực, sắc sảo như mọi người từng biết, Gia Kỳ đến với “Top Model Online” bằng tinh thần học hỏi, cầu tiến và mong muốn được trau dồi bản thân. Gia Kỳ cũng bày tỏ hy vọng hình ảnh của một người mẫu phi giới tính sẽ ngày càng được công nhận, đối xử công bằng như tất cả mọi người.

“Đến với Vietnam’s Next Top Model giúp cho bản thân tôi được sống đúng với cảm xúc của mình. Với tôi, cảm xúc là thứ đến một cách tự nhiên, không thể nào diễn được.” – Gia Kỳ tâm sự.

Một thí sinh phi giới tính khác là Nguyễn Hoàng Ân sinh năm 1981. Ngấp nghé tuổi 40, Hoàng Ân ghi điểm không phải bởi ngoại hình lý tưởng hay ấn tượng mà bởi vẻ bề ngoài được cho là “xấu lạ”. Bản thân Hoàng Ân cũng ý thức được điều này và quyết tâm biến nhược điểm của mình trở thành thế mạnh trong việc khẳng định tài năng và gây sự chú ý với mọi người. Thí sinh này chia sẻ, anh quyết tâm đi thi vì đam mê nghề người mẫu. Bên cạnh bộ trang phục màu đen tôn lên đôi chân dài và làn da nâu, Hoàng Ân còn taọ thêm điểm nhấn bằng cách trang điểm đậm, nhấn nhá vào phần mắt. Kiểu tóc của thí sinh sinh năm 1981 cũng tạo nên sự nổi bật khi xuất hiện giữa đám đông.

Hoàng Ân gây ấn tượng với vẻ ngoài "xấu lạ" 

“Tôi là thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi năm nay. Tôi đi thi vì muốn đem đến cho mọi người cái nhìn tích cực hơn về những người mẫu phi giới tính như tôi.” – Hoàng Ân thổ lộ.

Hoàng Ân chia sẻ, Top Model Online đã mở ra cơ hội cho anh để ngày càng đến gần hơn với ước mơ, đam mê của mình. Bởi lẽ, đối với những người mẫu unisex có ngoại hình lạ và cá tính như anh, việc “lọt mắt xanh” của các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang là điều không hề đơn giản. Thông qua cuộc thi, Hoàng Ân muốn hình ảnh của người mẫu unisex được công nhận và có cơ hội để thể hiện đam mê, sự nhiệt huyết của mình.