Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định về quyền tác giả

(ANTĐ) - Với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, các nhà quản lý về lĩnh vực bản quyền tác giả trong và ngoài nước, hôm qua, ngày 7-12 Hội thảo Quốc gia về “Quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan” do Cục Bản quyền tác giả, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định về quyền tác giả

(ANTĐ) - Với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, các nhà quản lý về lĩnh vực bản quyền tác giả trong và ngoài nước, hôm qua, ngày 7-12 Hội thảo Quốc gia về “Quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan” do Cục Bản quyền tác giả, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

 Đây là dịp để các đại biểu quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về nguyên tắc chung trong việc quản lý tập thể về quyền tác giả, quyền liên quan trên thế giới cũng như quản lý quyền của người biểu diễn. Thời gian qua, chính sách bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan ở nước ta đã phát huy tác dụng nhất định trong các lĩnh vực văn hóa - thông tin, báo chí, xuất bản, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tạo hình cho đến phát thanh, truyền hình.

Đặc biệt là sau khi Quốc hội nước ta thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Hội thảo lần này là dịp tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hơn nữa hệ thống các văn bản pháp quy đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam bình đẳng với các chủ thể sở hữu trí tuệ ở các nước thành viên...

Quỳnh Vân