Thiên đường Bảo Sơn đưa vào khai thác khu vui chơi Safari đầu tiên ở Hà Nội

ANTD.VN -Sáng nay, 29-7, Công viên Thiên đường Bảo Sơn đã chính thức khai trương khu vui chơi Safari đầu tiên tại Hà Nội với tên gọi Jungle Splash.

Thiên đường Bảo Sơn đưa vào khai thác khu vui chơi Safari đầu tiên ở Hà Nội ảnh 16 tháng đầu năm nay Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơnđ ón lượng khách du lịch tăng vọt so với 2016

Được khởi công từ tháng 8-2016, Safari tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn được xây dựng trên diện tích 2,6ha, bao gồm tổ hợp thác nước, vườn chim, tạo hình sông núi như một khu rừng nguyên sinh. Điểm nhấn tại đây là khu vườn thú bán hoang dã với rất nhiều chủng loại động vật khác nhau có nguồn gốc từ Nam Phi và Bắc Mỹ như ngựa vằn, hổ trắng, sư tử trắng, linh cẩu đốm…

Cùng đó, trong giai đoạn đầu, tại dự án Safari này đã đưa vào vận hành 3 trò chơi cảm giác mạnh gồm: Bước chân kỳ bí, Cung đường tốc độ và Bay giữa ngân hà. Đặc biệt, dự án sử dụng công nghệ cao với các thiết bị tiên tiến của nước ngoài gồm Anh, Italy, Bungari, Đức để đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch, vui chơi giải trí chất lượng cao của người dân Thủ đô.

Trò chơi cảm giác mạnh "Bay giữa ngân hà" trong khu vui chơi Safari-Jungle Splash

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Sơn Nguyễn Trường Sơn cho biết, ở giai đoạn đầu này, tổ hợp Safari – Jungle Splash trong quần thể khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn được đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, đưa công viên trở thành địa điểm vui chơi độc đáo hàng đầu tại Thủ đô.

Tuy vậy đây mới chỉ là khởi đầu, trong năm 2018, dự án sẽ tiếp tục được đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng nữa để xây khu phim trường, khu vui chơi giải trí trong nhà… với mục tiêu đưa Công viên Thiên đường Bảo Sơn trở thành khu vui chơi tầm cỡ quốc tế.

Được biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách tham quan du lịch đến với Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn đã bằng tổng lượng khách trong cả năm 2016, góp phần cùng Thủ đô kích cầu lượng khách du lịch theo chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.