Thanh Lam tìm thấy "bến đỗ" mới ở tuổi 51 sau tuyến bố "dừng yêu"

ANTD.VN -  Vốn là người cực kỳ kín tiếng về chuyện đời tư song mới đây Thanh Lam bất ngờ chia sẻ hình ảnh tình cảm bên một người đàn ông lạ mặt kèm theo lời tâm sự “cuộc sống kỳ diệu hơn bạn biết”.

Tính đến thời điểm này, Thanh Lam đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên với nhạc sĩ Quốc Trung được 16 năm. Cặp đôi từng có 10 năm chung sống trước khi “đường ai nấy đi” và có với nhau hai mặt con – con gái lớn Thiện Thanh năm nay 24 tuổi và cậu con trai út Đăng Quang đã bước sang tuổi 22.

“Hậu” ly hôn, cặp nghệ sĩ tài hoa bậc nhất của làng nhạc Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi lối ứng xử cực kỳ văn minh khi chuyển từ tình nghĩa vợ chồng sang tình bạn, vẫn hỗ trợ nhau trong nghệ thuật và nhắc đến nhau một cách đầy trân trọng. Nữ “diva” thậm chí không ngần ngại gọi chồng cũ là bạn tri kỷ của mình trong âm nhạc. Còn nhạc sĩ Quốc Trung, nhìn vợ cũ bước qua những thăng trầm sóng gió trong cuộc sống, anh vẫn tếu táo trêu cô là “hay chọn sai chồng”.

Thanh Lam và Quốc Trung giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi ly hôn

Sau khi chia tay nhạc sĩ Quốc Trung, dù thỉnh thoảng bị đồn đoán đang yêu người này, người kia, nhưng Thanh Lam vẫn chưa một lần xác nhận hay công khai chia sẻ chuyện đời tư. Điều duy nhất mọi người có thể thấy ở cô là sự tự do tự tại của một người không chỉ nổi tiếng với danh xưng “diva” mà còn nổi tiếng bởi luôn yêu bản năng và sống hết mình. Bản thân Thanh Lam tự nhận mình vừa khôn vừa dại khi dám sống như vậy bởi nếu đặt niềm tin không đúng chỗ thì chắc chắn sẽ nhận về những tổn thương không mong muốn.

Lý giải về việc bao năm qua vẫn chưa chịu “đi bước nữa” dù có biết bao nhiêu người theo đuổi, nữ “diva” chia sẻ, cô quan sát trong cuộc sống thấy có những cặp vợ chồng chung sống với nhau cả đời rất hòa hợp, ăn ý, điều đó có nghĩa là họ đã tìm thấy tình yêu đích thực và thứ tình cảm đó làm cho cả hai đều trở nên hay hơn, tốt hơn. Tuy nhiên, nếu một cuộc hôn nhân không có được điều đó thì nên thuận theo lẽ tự nhiên. Thanh Lam thừa nhận, bước ra khỏi cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Quốc Trung, cô cũng có một vài người bạn nhưng mới chỉ dừng lại ở tri kỷ thôi chứ chưa phải bạn đời.

Dĩ nhiên vì luôn sống thật với cảm xúc trong lòng mình nên Thanh Lam không giấu giếm việc cô từng có lúc rơi vào tâm trạng buồn bã về chuyện tình cảm, nhưng rồi lại tự an ủi mình bằng những suy nghĩ buông xả và lạc quan rằng: “chúng ta cần phải tập quen với cuộc sống không phụ thuộc vào người khác mà mọi cảm xúc vui buồn phải do chính nội tâm mình điều khiển”.

Thanh Lam tìm thấy sự bình yên khi chỉ có một mình

Dù vậy, cô vẫn thừa nhận người phụ nữ yếu đuối nhất là khi thiếu đi người đàn ông của đời mình, có điều trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, cô hiểu rằng “càng cố đi tìm thì tình yêu lại càng nguy hiểm”. Vậy nên, cách tốt nhất để cân bằng cuộc sống này là để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, càng không vì áp lực về mặt tuổi tác mà sốt ruột. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ai đó khen ngợi và hỏi thăm bí kíp để có được nhan sắc không tuổi, Thanh Lam vẫn dí dỏm nói vui rằng chắc do cô có nhiều người yêu nên mới thế.

Bước sang tuổi 51, Thanh Lam bảo, trước kia cô từng nghĩ mình lúc nào cũng cần phải có người ở bên kề cận. Và khi yêu một ai đó, cô luôn dành sự ưu tiên rất nhiều về mặt thời gian cho họ, luôn bận tâm xem họ cảm thấy thế nào, có vui và thoải mái khi ở bên mình hay không. Tuy nhiên trải qua nhiều vấp váp, đổ vỡ, cô lại thấy ở một mình chẳng có gì là đáng buồn cả, ngược lại mỗi ngày trêu qua đều vô cùng ý nghĩa vì có thể dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

Một vài năm trở lại đây, người ta thấy Thanh Lam “đằm” hẳn đi, sống chậm rãi và bớt ồn ào hơn. Ngoài việc luyện tập âm nhạc và đi hát, cô thường ngồi thiền, nghe giảng về Phật pháp, vào bếp nấu nướng các món ăn ngon thết đãi bạn bè rồi lặng lẽ trở về với góc riêng của mình. Thanh Lam tâm sự, cô tìm thấy sự bình yên khi có thể đối thoại với nội tâm của chính mình và quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn.

Ở tuổi này, Thanh Lam khẳng định nếu yêu một ai đó, cô sẽ sống là chính mình một cách thoải mái nhất, không việc gì phải căng thẳng gò mình để phù hợp với người bên cạnh. Cách đây không lâu, nữ “diva” thậm chí còn nửa đùa nửa thật cô quyết định “dừng yêu” nhưng không quên đặt mục tiêu cho mình là tìm được một người tri kỷ trong năm nay.

Tuyên bố này của nữ “diva” khiến nhiều người bật cười không tin bởi từ trước đến nay, Thanh Lam vẫn bị trêu là người đàn bà đẹp chưa bao giờ ngừng hát và ngừng yêu cả. Trước sự nghi hoặc của mọi người, Thanh Lam bảo cô chỉ biết cười vì không biết lý giải, cắt nghĩa thế nào về chuyện tình yêu. Có điều, ẩn sau quyết định ngừng yêu đó, cô không định cự tuyệt nếu như thực sự gặp được người phù hợp với mình, bởi cô vẫn tin đó là duyên phận.  

Điều khiến mọi người bất ngờ là chỉ vài tháng sau tuyên bố này, Thanh Lam bất ngờ chia sẻ về niềm hạnh phúc mới mà cô tìm thấy trong cuộc sống. Trên trag mạng xã hội cá nhân, nữ “diva” không ngần ngại đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc lãng mạn và ngọt ngào khi cô đứng e ấp phía sau tựa đầu vào vai một người đàn ông giấu mặt. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Lam công khai hình ảnh tình cảm với người được cho là “một nửa” của cô. Trước đó, nữ “diva” chưa từng chia sẻ hình ảnh hay bất cứ thông tin gì về chuyện đời tư hay bất kỳ người đàn ông nào khác.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của Thanh Lam cùng người đàn ông giấu mặt 

Lần này,việc đăng tải công khai bức ảnh trên được xem là động thái Thanh Lam “ngầm” xác nhận việc mình đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc mới và sẵn sàng chia sẻ niềm vui này với cả thế giới. Kèm theo đó, nữ ca sĩ không quên dành những dòng viết cảm xúc như lời tự sự gửi cho chính bản thân mình, rằng với cô thì ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, còn ngày mai chỉ là một giấc mơ, vì thế cô chọn sống tốt, sống trọn vẹn cho ngày hôm nay để mỗi ngày trôi qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng: “Ước mơ giống như những vì sao, ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình. Cuộc sống kỳ diệu hơn bạn biết. Giữ vững niềm tin"

Trước đó trong lần xuất hiện trên một talkshow truyền hình được phát sóng mới đây, Thanh Lam tiết lộ, cô đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc với người yêu trẻ tuổi nhưng xin phép giữ kín thông tin về người này.

Ngay sau khi Thanh Lam công khai hình ảnh tình tứ trên, nhiều nghệ sĩ, bạn bè và người hâm mộ đã bày tỏ sự vui mừng vì rốt cuộc sau gần hai mươi năm độc thân, cô cũng tìm thấy bến đỗ mới. Đạo diễn Việt Tú hài hước trêu đàn chị: “Lần này trừ khi dùng khoan bê tông để tách may ra mới được. Đậm đà, keo sơn, bền chặt!”. Ca sĩ “Bống” Hồng Nhung cũng tếu táo trêu Thanh Lam: “Khi nào hết Covid thì chị quay lại chị nhé” ý nói việc muốn nữ “diva” đồng nghiệp quay ảnh lại, công khai rõ hơn hình ảnh của người mới….Đặc biệt, khi một người bạn thân thiết với Thanh Lam nhắn nhủ tới cô rằng: “Cuối cùng, nàng đã có nhãn quang chuẩn” thì ngay lập tức nhạc sĩ Quốc Trung – chồng cũ của Thanh Lam “nhảy” vào tỏ ý “trách yêu”: “Anh mà cũng nói thế nữa”. Trước đó, Quốc Trung vẫn trêu vợ cũ là “hay chọn sai chồng”.