Thanh Hương không ngại bị "ném đá" khi đóng vai "người thứ ba"

ANTD.VN - Sau một loạt vai diễn gai góc và đầy cá tính, Thanh Hương bất ngờ hoá thân vào vai “người thứ ba” vừa đáng thương lại vừa đáng trách trong bộ phim “Những ngày không quên". 
“Những ngày không quên” đang phát sóng trên VTV1 được xây dựng xoay quanh những câu chuyện, tình huống khá dung dị và nhẹ nhàng. Kịch tính duy nhất của bộ phim khiến khán giả thắc thỏm và hồi hộp lại nằm ở mối quan hệ tay ba giữa vợ chồng nhân vật Quốc (Tuấn Tú) – Huệ (Thu Quỳnh) và Vy (Thanh Hương) - cô nhân tình cũ của Quốc, đã bí mật sinh hạ cho anh một cô con gái cách đây nhiều năm.

Điều bất ngờ ở chỗ, gương mặt được giao đảm nhận vai “người thứ ba” này lại chính là Thanh Hương, người từng thành công với nhiều vai diễn có tính cách quyết liệt, đầy nam tính và cực kỳ cá tính. Ngay từ những phân cảnh đầu tiên khi xuất hiện trong phim, Vy đã có màn tiếp cận “người cũ” bằng vẻ yếu đuối, đáng thương và không ngừng bám riết, khóc lóc để Quốc ở lại bên cạnh mình. Tuy vây, càng về sau, Vy càng tỏ rõ ý định muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình Quốc khi thẳng thắn công khai bí mật về việc mình có con với người tình và không ngại công kích để chia rẽ tình cảm của vợ chồng Quốc – Huệ. Diễn xuất quá đạt của Thanh Hương khi vào vai kẻ chen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác khiến cô phải hứng chịu không ít “gạch đá” từ dư luận.

Chia sẻ về điều này, Thanh Hương cho biết, đây là lần đầu tiên cô nhận lời đóng vai “kẻ thứ ba” trên màn ảnh nhỏ và nếm trải cảm giác bị mọi người “ném đá”. Tuy nhiên trước khi quay, cô đã xác định trước những phản ứng đó từ người xem nên không bị “sốc”. 

Cũng theo Thanh Hương, bên cạnh những lời bình luận bày tỏ sự bức xúc với nhân vật Vy, cô cũng đọc được nhiều nhận xét từ khán giả rằng họ ghét cô Vy nhưng lại thương cô Hương. Điều đó có nghĩa, khán giả cũng phần nào cảm thông cho nhân vật Vy và cũng thấu hiểu nỗi khổ của người diễn viên khi hóa thân vào một vai mà khó ai có thể thích nổi. Nữ diễn viên nói thêm, khi đọc kịch bản phim, cô thấy nhân vật Vy cũng khác với hình dung của mọi người về một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, dùng nhan sắc và thủ đoạn để “bẫy” chồng người khác. Thay vào đó, Vy có hoàn cảnh khá đặc biệt và việc người phụ nữ này rắp tâm chen chân vào mối quan hệ của hai vợ chồng Quốc – Huệ cũng là có lý do riêng. Bởi vậy, cô chỉ tự nhủ sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành vai diễn thật tốt chứ không bận tâm nhiều đến việc đóng một vai bị cho là xấu thì sẽ nhiều người ghét. Thanh Hương khẳng định, vai Vy là một vai đòi hỏi chiều sâu tâm lý, khó diễn, nhiều màu sắc và càng ngày sẽ có những chuyển biến bất ngờ ở các tập phim tiếp theo.

Nhận xét về bạn diễn của mình – Tuấn Tú, Thanh Hương bày tỏ, đây là lần đầu tiên cô có dịp làm việc với nam diễn viên này nhưng cả hai nhanh chóng phối hợp với nhau khá ăn ý. Đặc biệt, bằng diễn xuất tự nhiên và rất đời thường, Tuấn Tú cũng tạo cảm xúc để cô hóa thân vào nhân vật một cách dễ dàng hơn. Trên thực tế, so với các nam diễn viên từng đóng cặp với Thanh Hương thì Tuấn Tú được xem là bạn diễn có chiều cao tương xứng nhất với cô từ trước tới giờ. 

Một điều đặc biệt khác là “Những ngày không quên” được gấp rút quay giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên cả đoàn làm phim đã phải khắc phục rất nhiều khó khăn để hoàn thành việc ghi hình. Theo đó, để đảm bảo sự an toàn cho mọi người thì các buổi quay đều giảm tải, hạn chế số lượng người ra phim trường. Thanh Hương chia sẻ, cô cũng như các diễn viên gần như sát ngày quay mới nhận được thông báo từ êkip sản xuất chứ không có lịch sắp sẵn trước đó. Tuy nhiên, ai nấy đều sẵn sàng làm việc với tinh thần lăn xả với mong muốn đem đến cho khán giả một bộ phim giàu tính nhân văn và ý nghĩa. 

Tiết lộ về kế hoạch sắp tới, Thanh Hương cho biết, bên cạnh việc đóng phim, cô cũng đang ấp ủ ý định ra mắt một album âm nhạc gồm các ca khúc mới mà mình thể hiện. Trước đó, cô từng giành giải Quán quân tại cuộc thi âm nhạc “Trời sinh một cặp” và được ghi nhận là một nữ diễn viên “tay ngang” ca hát nhưng lại có giọng hát ấn tượng và bản lĩnh khi đứng hát trên sân khấu.