"Thạch trụ huyết" của nhà văn Nguyễn Trần Bé lần thứ 2 "rinh" giải thưởng

ANTD.VN -Chiều ngày 20-12 tại Hà Nội, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải năm 2016.

Năm nay, số lượng tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tương đối lớn, với 61 tác phẩm, trong đó có 4 tác giả đạt giải A gồm: tiểu thuyết "Thạch trụ huyết" của nhà văn Nguyễn Trần Bé, ca khúc "Gọi gió" của nhạc sĩ Kra Jan Dick; tác phẩm "Diễn xướng nghi lễ di sản văn hóa đặc sắc, của dân tộc Mường" do tác giả Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lý; phim phóng sự tài liệu "Long đong đời du mục", chỉ đạo sản xuất Đỗ Quốc Khánh. Bên cạnh đó là 11 giải B, 26 giải C và 20 giải khuyến khích.

Theo đánh giá của ban giám khảo: Các chuyên ngành văn học, văn nghệ dân gian, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh đều có nhiều tác phẩm tiêu biểu. Đáng lưu ý là các cây bút trẻ dân tộc thiểu số xuất hiện khá nhiều ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, chất lượng sáng tác nổi trội rõ rệt.

Trong khi đó một số chuyên ngành như múa, điện ảnh, nghiên cứu phê bình chưa có nhiều dấu ấn.

Nhà văn Nguyễn Trần Bé, Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Giang, tác giả đạt giải A chuyên ngành Văn học với tiểu thuyết "Thạch trụ huyết" cho biết: “Cuốn sách của tôi được giải lần này là lần thứ 2. Đầu năm ngoái tôi đã được trao giải Ba cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam. Cuốn sách này đã được tôi ấp ủ trong nhiều năm và để viết được thì tôi phải đi thực tế để nắm được văn hóa của đồng bào vùng cao. Chủ yếu tôi đã khắc họa đời sống của đồng bào dân tộc Mông trước đây và bây giờ và cốt lõi của vấn đề vẫn là quy luật nhân quả, đấu tranh thiện ác”.