Tân Nhàn gặp vấn đề về cổ họng trước liveshow riêng

ANTD.VN - Sau khi phải hoãn do địa điểm tổ chức được trưng dụng phục vụ c ho sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, liveshow “Trở về” của Tân Nhàn sẽ diễn ra vào tối 16-3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Cận kề thời điểm diễn ra đêm liveshow, Tân Nhàn chia sẻ, cô cùng êkip nghệ sĩ khách mời và dàn nhạc đã ráo riết tập luyện suốt gần một tuần qua. Tuy nhiên do thời tiết thay đổi thất thường nên cổ họng của Tân Nhàn ít nhiều gặp vấn đề khiến cô khá vất vả trong việc giữ gìn để bảo toàn giọng hát. Giọng ca sinh năm 1982 cho biết, hàng ngày sau giờ tập luyện cô đều đến gặp bác sĩ riêng để được chăm sóc tốt nhất cho cổ họng. Cũng vì lo lắng cho việc giữ gìn giọng hát khiến Tân Nhàn gặp áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, sau những nỗ lực giữ gìn giọng, Tân Nhàn hào hứng tâm sự, cô đã có thể hoàn toàn yên tâm để trình diễn trong suốt buổi liveshow sắp tới.

Tân Nhàn kể, trước đó khi nhận thông tin buộc phải hoãn lại liveshow vào phút chót, cô đã mất ngủ suốt một đêm và có lẽ do căng thẳng, lo lắng sự phiền hà ngoài mong muốn đối với khán giả đã mua vé xem show nên cô bị đau dạ dày. Mặc dù vậy ngay sau đó cô đã bình tâm trở lại và nhận thấy việc liveshow bị hoãn cũng là cơ hội để êkip có thêm thời gian tập luyện kỹ lưỡng hơn. Điều khiến Tân Nhà cảm động là nhiều khán giả vẫn sát cánh và chia sẻ khó khăn với cô, rất ít người trả lại vé. Có những khán giả ở TP.HCM còn ủng hộ cô bằng việc không cần eekip hỗ trợ đổi vé máy bay mà họ săn sàng tự đổi vé để ra xem liveshow.

Tân Nhàn hồi hộp trước giờ diễn ra đêm liveshow riêng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát

Tiết lộ về liveshow riêng đầu tiên, Tân Nhàn cho biết, do có sự thay đổi về lịch diễn, nên trong chương trình này, nghệ sĩ Ngô Hồng Quang không thể tham gia và cô đã quyết định mời NSƯT Văn Ty biểu diễn cùng mình. Giọng ca gốc Hà Nam chia sẻ, cô và NSƯT Văn Ty sẽ cùng nhau trình diễn tiết mục xẩm “Mục hạ vô nhân”. Đây cũng là bài xẩm mà NSƯT Văn Ty là người đầu tiên thể hiện và được đánh giá là chuẩn mực trong lối hát xẩm. Khác với các màn trình diễn xẩm trước đây, tiết mục xẩm lần này sẽ được thể hiện dựa trên sự kết hợp với dàn nhạc giao hưởng. Sự mới mẻ này khiến NSƯT Văn Ty vô cùng tò mò và hứng thú.

Không dừng lại ở đó, liveshow “Trở về” của Tân Nhàn còn hứa hẹn gây ấn tượng khi kết hợp bài chầu văn “Cô đôi Thượng ngàn” với dàn nhạc giao hưởng. Đây được xem là một trong những phá cách đầy táo bạo trong nỗ lực giới thiệu tinh hoa âm nhạc truyền thống dân tộc với nhạc đương đại. Nữ ca sĩ bộc bạch, ngay từ khi có ý tưởng làm liveshow này, cô đã xác định sẽ đầu tư chi phí tốn kém để làm với suy nghĩ đây là một cuộc chơi âm nhạc và cô sẵn sàng làm tất cả những điều tốt nhất, đem đến cho khán giả sự mới mẻ cùng bức chân dung âm nhạc về mình trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tân Nhàn say sưa tập luyện trước thềm liveshow 

Nói thêm về liveshow riêng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát, Tân Nhàn cho biết, chương trình được kết cấu gồm 3 chương – chương đầu là những ca khúc đã đưa cô đến với khán giả, chương 2 là những ca khúc mà cô đã thể hiện thành công từ “Sao Mai 2005” đến nay và chương 3 là những bài ca cổ của âm nhạc truyền thống Việt Nam (chèo, xẩm, chầu văn, quan họ…)

Tân Nhàn bày tỏ sự hứng khởi và cũng hồi hộp khi có sự sát cánh của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng trong vai trò tổng chỉ huy âm nhạc cho đêm liveshow lần này. Nữ ca sĩ nói vui, khả năng phối khí của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng thì không cần phải quảng cáo, tuy nhiên anh phối hay nhưng cũn lại rất khó. Bởi vậy mà cô cũng như các nghệ sĩ lẫn dàn nhạc đều khá vất vả ngay từ buổi tập luyện đầu tiên. Trước đó, Tân Nhàn và Trần Mạnh Hùng từng có cơ hội hợp tác với nhau khi cô làm album “Yếm đào xuống phố” kết hợp ngẫu hứng giữa chèo với nhạc Jazz.

Khi được hỏi về kinh phí đầu tư liveshow này, Tân Nhà không ngần ngại cho biết, cô đã đầu tư khoảng 4 tỷ đồng, chưa kể chi phí gần 1 tỷ đồng từ việc phải hoãn thời điểm tổ chức liveshow từ tháng 2 sang tháng 3-2019.