Tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà NamTái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà NamTái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà NamTái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà NamTái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà NamTái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà NamTái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà NamTái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà NamTái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà NamTái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà NamTái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà NamTái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà NamTái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà Nam

Tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở Hà Nam

ANTD.VN -Được tổ chức hàng năm vào ngày 11-02-2019 (tức mùng 7 Tết Kỷ hợi), tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam), lễ hội Tịch điền Đọi Sơn đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu tính nhân văn, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân trong việc khai phá, mở mang ruộng đồng, đề cao tinh thần gần dân, trọng nhà nông, nghề nông. Năm nay, lễ hội kỷ niệm 1.032 năm ngày vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan xuống cày trên cánh đồng dưới chân núi, đây cũng là năm thứ 10 lễ hội được UBND huyện Duy Tiên khôi phục sau quãng thời gian thất truyền.