Tác giả 9x viết truyện giúp trẻ bớt tự ti

ANTĐ - Lấy ý tưởng từ chính mình cộng thêm tình yêu với các em thiếu nhi, tác giả 9x Cao Nguyệt Nguyên đã cùng với họa sỹ Hoàng Đậu Xanh sáng tác bộ truyện tranh giáo dục về chú chuột Chi Hô.

“Chuột Chi Hô lên thành phố” là bộ truyện tranh giáo dục gồm 3 tập “Cột đèn kỳ diệu”, “Chi Hô làm đẹp” và “Chi Hô đầu bếp” do NXB Mỹ thuật phối hợp với Huyhoang Bookstore thực hiện.

Bộ truyện với những nét vẽ đáng yêu về chú chuột Chi Hô là thành quả của tác giả Cao Nguyệt Nguyên (tên thật Bùi Thị Thu Hà), cây bút trẻ sinh năm 1990 đã từng đạt giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2013-2014 với tác phẩm “Trăng màu hổ phách” và họa sỹ Hoàng Đậu Xanh (Nguyễn Huy Hoàng) sáng tạo nên.

Tác giả Cao Nguyệt Nguyên (phải) cùng họa sỹ Hoàng Đậu Xanh

Tác giả Cao Nguyệt Nguyên cho biết, chị lấy ý tưởng Chi Hô từ chính câu chuyện hồi nhỏ của mình, đã từng xấu hổ và tự ti vì có ngoại hình không đẹp như các bạn.

Chú chuột Chi Hô trong câu chuyện cũng rất buồn về hai chiếc răng cửa dài hơn so với mọi người và bị chê cười, nên quyết định sẽ nghĩ ra cách làm cho hai chiếc răng ngắn lại. Nhưng kết quả là Chi Hô bị đau hết răng và răng cũng không ngắn đi được. May là bà Ly Bánh Mỳ và ông Rô Râu Bạc đã phân tích cho Chi Hô hiểu.

Thông qua câu chuyện, chị muốn các em thiếu nhi bớt tự ti về vẻ ngoài không hoàn hảo và luôn tìm được niềm vui ở những điều xung quanh.

Bộ truyện "Chuột Chi Hô lên thành phố"

Bộ truyện “Chuột Chi Hô lên thành phố” gồm 3 tập hướng dẫn các em nhỏ những bài học đơn giản, từ đi sang đường đúng luật và an toàn hay biết nấu bếp phụ giúp bố mẹ… bằng cách minh họa trong sáng, hài hước, dễ hiểu.

Bộ truyện được giới thiệu tại Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam 21-4 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.