Sự tự tin đã giúpThúy Vân lên ngôi Á hậu Quốc tế

ANTĐ - Lần đầu tiên Việt Nam có một người đẹp được xướng tên tại một cuộc thi sắc đẹp uy tín thế giới khi Thúy Vân trở thành Á hậu ba “Hoa hậu Quốc tế 2015”. Cùng tìm hiểu xem điều gì đã giúp cô gái này ghi tên Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới. 
Sự tự tin đã giúpThúy Vân lên ngôi Á hậu Quốc tế ảnh 1

Tỏa sáng nhờ biết cách “tiếp thị” bản thân

Không quá khi nói rằng, Thúy Vân là người đẹp đầu tiên của Việt Nam biết tự “tiếp thị” bản thân mình một cách rất bài bản và chuyên nghiệp. Ngay khi vừa đặt chân đến Nhật Bản để tham dự cuộc thi “Hoa hậu Quốc tế 2015”, Thúy Vân đã bất ngờ tung ra video ca nhạc “My Vietnam” mà sau này cô tiết lộ là đã âm thầm chuẩn bị từ cách đây 1 năm. Đây cũng là tên gọi ca khúc do chính Thúy Vân sáng tác bằng tiếng Anh và tự thể hiện.

Bài hát gửi gắm tình yêu của một người trẻ dành cho Tổ quốc và gây ấn tượng bằng hàng loạt hình ảnh đẹp nói về các thắng cảnh nổi tiếng xuyên suốt chiều dài đất nước hình chữ S. Người đẹp chọn thời điểm ra mắt video ca nhạc này với mong muốn tạo thêm sự ủng hộ của khán giả dành cho mình trong cuộc đua với các nhan sắc thế giới tại đấu trường “Hoa hậu Quốc tế 2015”. 

Và điều mà Thúy Vân nhận được hơn cả mong đợi. Bởi qua video ca nhạc này, người ta không chỉ ngỡ ngàng về khả năng sáng tác của Thúy Vân mà còn cả giọng hát truyền cảm không thua kém ca sĩ chuyên nghiệp và kỹ thuật hát tiếng Anh điêu luyện. Đặc biệt hơn,  tại một buổi tiệc được tổ chức bên lề cuộc thi “Hoa hậu Quốc tế 2015”, Thúy Vân đã tự tin thể hiện bài hát này trước Ban tổ chức, các vị giám khảo và các thí sinh khác.

Màn trình diễn của cô gây ấn tượng mạnh và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, thậm chí nhiều thí sinh đã tỏ ra rất phấn khích trước những thắng cảnh đẹp giới thiệu trong video ca nhạc này và mong muốn sẽ đến thăm Việt Nam trong một ngày không xa. Ở các cuộc thi sắc đẹp, các vị giám khảo luôn âm thầm để ý và chấm điểm thí sinh ở các hoạt động ngoài lề, vì vậy mà màn trình diễn ấn tượng này của Thúy Vân đã giúp cô ghi điểm trong cuộc đua sắc đẹp này. Dĩ nhiên, chỉ tự tin thôi thì chưa đủ,  Thúy Vân còn được ghi nhận là có giọng hát hay và phát âm tiếng Anh chuẩn. 

Sự tự tin đã giúpThúy Vân lên ngôi Á hậu Quốc tế ảnh 2

Thúy Vân tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh trong buổi phỏng vấn sơ khảo

Ghi điểm nhờ sự khác biệt

Trong quá trình dự thi “Hoa hậu Quốc tế 2015”, Thúy Vân và các thí sinh tham dự cuộc thi này đã được tham gia các lớp hướng dẫn về nghệ thuật cắm hoa, pha trà và nhảy Sakura với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng của xứ sở hoa Anh Đào. Người đẹp chia sẻ, khi học cắm hoa,   các thí sinh khác đều chọn cách cắm hoa thẳng đứng thì cô lại chọn cách cắm hoa theo chiều nghiêng. Sự khác biệt này khiến bình hoa của Thúy Vân gây chú ý và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các chuyên gia hướng dẫn. Thậm chí, cách cắm hoa của người đẹp Việt Nam còn được nhận xét là có sự sáng tạo khiến người khác nhìn vào có cảm giác mềm mại như bông hoa đang đung đưa trong gió. 

Ngay khi biết “Hoa hậu Quốc tế 2015” sẽ diễn ra ở Nhật Bản, Thúy Vân đã gấp rút học tiếng Nhật và tìm hiểu về văn hóa truyền thống của đất nước mặt trời mọc. Đại diện nhan sắc Việt tỏ ra rất tinh tế với phần thi trang phục dạ hội đã chọn mặc bộ trang phục có thiết kế lấy cảm hứng từ hoa Anh Đào với ý nghĩa thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống của nước bạn. Không chỉ vậy, trong buổi tổng duyệt diễn ra trước đêm chung kết cuộc thi, phần lớn các thí sinh khác đều xuất hiện khá đơn giản, thậm chí chỉ mặc trang phục thường ngày lên sân khấu thì Thúy Vân lại xuất hiện trong bộ trang phục dạ hội sẽ được cô trình diễn trong đêm chung kết. Buổi tổng duyệt theo thông lệ luôn có đầy đủ thành phần Ban Giám khảo và sự xuất hiện khác biệt này đã giúp Thúy Vân gây chú ý và ghi điểm. 

Sự tự tin đã giúpThúy Vân lên ngôi Á hậu Quốc tế ảnh 3

Thúy Vân khác biệt và nổi bật trong buổi tổng duyệt cuộc thi

Chiến thắng nhờ tự tin

Thúy Vân là một trong số ít người đẹp Việt “mang chuông đi đấm xứ người” mà không bị tự ti về khả năng ngoại ngữ. Cô từng gây ấn tượng khi làm MC và thuyết trình bằng tiếng Anh trong buổi phỏng vấn sơ khảo của Ban Giám khảo cuộc thi này. Trước đó, Thúy Vân từng làm MC của chương trình “Asia’s Got Talent” nên sự tự nhiên, khả năng nói tiếng Anh lưu loát và diễn đạt mạch lạc của Thúy Vân đã giúp cô được đánh giá cao. Tuy nhiên, để có được sự thành công này, Thúy Vân đã phải trải qua rất nhiều khóa học, từ học giao tiếp, diễn thuyết trước đám đông, đến học cách diễn đạt, biểu thị ngữ điệu khi trao đổi bằng tiếng Anh… trong suốt 1 năm chuẩn bị trước khi lên đường tham dự cuộc thi trên.

Đấy là chưa kể lớp học về kỹ năng trình diễn và luyện tập để hoàn thiện hình thể. Thúy Vân chia sẻ, cũng chính nhờ sự luyện tập kỹ càng và chuẩn bị chu đáo này nên cô có thêm tự tin vào bản thân mình. Và điều cuối cùng, như Thúy Vân thổ lộ, cô đến với cuộc thi này với tâm thế hoàn toàn thoải mái, không đặt nặng vấn đề phải có được danh hiệu gì mà quan trọng nhất là đem đến hình ảnh sống tích cực, tràn đầy năng lượng của một cô gái Việt.