Sống đúng với mình

(ANTĐ) - Mặc dù thời gian gần đây chị ít xuất hiện trên sân khấu âm nhạc nhưng cái tên Minh Ánh, thành viên của tam ca 3A lừng lẫy một thời, với cách phối bè hay và lạ, phong cách biểu diễn nóng bỏng vẫn còn in đậm khá sâu trong lòng khán giả. 12 năm trên cương vị giảng viên, mới đây chị được “lên chức” Trưởng khoa Thanh nhạc - nhạc nhẹ, đồng thời cũng là Trưởng ban biểu diễn trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Công việc cuốn đi khiến Minh Ánh luôn phải từ chối nhiều lời mời biểu diễn, ngay cả việc phát hành một album cũng chưa biết bao giờ có thể thực hiện được.

Sống đúng với mình

(ANTĐ) - Mặc dù thời gian gần đây chị ít xuất hiện trên sân khấu âm nhạc nhưng cái tên Minh Ánh, thành viên của tam ca 3A lừng lẫy một thời, với cách phối bè hay và lạ, phong cách biểu diễn nóng bỏng vẫn còn in đậm khá sâu trong lòng khán giả. 12 năm trên cương vị giảng viên, mới đây chị được “lên chức” Trưởng khoa Thanh nhạc - nhạc nhẹ, đồng thời cũng là Trưởng ban biểu diễn trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Công việc cuốn đi khiến Minh Ánh luôn phải từ chối nhiều lời mời biểu diễn, ngay cả việc phát hành một album cũng chưa biết bao giờ có thể thực hiện được.

Vào năm 1995, khi tam ca 3A được thành lập với 3 cô gái: Minh Anh, Minh Ánh, Ngọc Anh đều được đào tạo chính quy về thanh nhạc từ Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đã mang đến một hơi thở mới cho làng âm nhạc Việt giai đoạn đó. 3 cô gái đều có căn bản âm nhạc vững chắc, giọng solo đầy cá tính và trên hết là lòng đam mê nghề nghiệp cháy bỏng. Có thể nói hầu như ca khúc nào đến với nhóm đều trở nên mãnh liệt và cháy bỏng hơn.

Ngay trong những năm đầu tiên thành lập, 3A đã giành được một loạt giải thưởng như: Huy chương Vàng tại Liên hoan Hà Nội - ASEAN 1996 với bài “Đêm ả đào” của nhạc sĩ Phú Quang, tham dự    Festival 14 tổ chức tại Cuba năm 1997. Minh Anh, Minh Ánh là 2 chị em ruột, con gái nghệ sĩ Bội Trân, còn Ngọc Anh là con gái của Giám đốc Nhà hát Tuồng.

Tuy nhiên sau đó, Ngọc Anh tách nhóm, vui duyên mới và khởi nghiệp hát solo. Nhóm mời ca sĩ Trang Nhung vào thay thế và đổi tên thành ban nhạc MTM. Nhưng Trang Nhung cũng ra đi ngay sau đó, còn lại Minh Anh - Minh Ánh, tên nhóm trở thành 2M. Biểu diễn được một thời gian, Minh Anh, Minh Ánh đều lập gia đình, bận rộn với công việc riêng nên 2M cũng dần tan rã. Kể từ đó, Minh Anh, Minh Ánh ít xuất hiện trên sân khấu âm nhạc hơn.

- Chào Minh Ánh, lâu rồi không thấy chị biểu diễn. Khán giả vẫn nhớ giọng hát của chị đấy?

- Cảm ơn mọi người. Quả thật thời gian gần đây mình cũng khá bận, vừa giảng dạy vừa trực tiếp điều hành khoa, lại kiêm Trưởng ban biểu diễn của trường nên họp hành suốt. Lại còn 2 con nhỏ, nên muốn dành thời gian để đi diễn cũng rất khó.

- Được biết chị cũng khá chọn chương trình?

- Mình không có nhiều thời gian nên chỉ những chương trình phù hợp Minh Ánh mới tham gia. Gần đây Minh Ánh có hát trong đêm nhạc của NSND Y Moan, mình cũng vừa trở về sau chuyến lưu diễn Pháp để chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trong những ngày Đại lễ này, mình cũng tham gia khá nhiều chương trình.

- Vậy là chị đã rẽ sang nghề sư phạm được 12 năm. Tuy nhiên ban đầu chị đâu phải học để làm cô giáo?

- Đúng vậy, trước đây Minh Ánh chưa bao giờ nghĩ sẽ đứng trên bục giảng mà nghĩ làm ca sĩ nhiều hơn. Song sau này, khi ra trường, cuộc sống đưa đẩy mới thấy rằng nghề giáo rất hợp với mình. Mình vẫn có thể hát, lại truyền đạt được những kiến thức âm nhạc đã học bao năm trời cho các em học sinh. Nghề giáo có tuổi đời lâu hơn ca sĩ. Nghề giáo phù hợp với một phụ nữ đã có gia đình, cần một cái gì ổn định chứ không thể đi diễn cả đêm lẫn ngày như thời son rỗi.

- Nhưng môi trường mô phạm sẽ phần nào làm hạn chế cá tính và sự sáng tạo của người nghệ sĩ?

- Nói ở một góc độ nào đó, khi làm thầy phải giảm bớt cá tính của mình, vì đứng trong môi trường sư phạm phải làm gương cho học sinh noi theo. Tuy nhiên mình nghĩ cá tính của người thầy vẫn được thể hiện trong giờ giảng, trong cách truyền đạt kiến thức. Mỗi người thầy có một cách giảng riêng, ấy là cá tính. Song có một mẫu số chung là khi làm nghề giáo, người thầy sẽ mềm tính hơn. Điều này cũng rất đúng với bản thân mình. Minh Ánh trước đây luôn là một cô gái đầy cá tính, sôi nổi, có phần bốc đồng nhưng từ khi bước chân vào môi trường sư phạm mình thấy những cá tính đó đã được giảm đi rất nhiều mà thay vào đó là sự chững chạc, điềm tĩnh, sâu sắc hơn.

- Cũng khá nhiều lần làm giám khảo, chuyên gia âm nhạc của các cuộc thi Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn, chị đánh giá thế nào về các tài năng âm nhạc trẻ hiện nay?

- Càng ngày, càng có nhiều các tài năng âm nhạc được đào tạo bài bản hơn. Các em thường đến từ các trường như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội… nên kiến thức nền về âm nhạc có thể nói khá vững. Bên cạnh đó, trong cuộc sống hàng ngày các em có nhiều cơ hội để luyện tập và thể hiện nên nhanh chóng phát triển được năng khiếu của mình.

- Hiện tại, vừa là giảng viên, vừa là chủ nhiệm khoa, điều gì khiến chị suy nghĩ và trăn trở nhất?

- Mình luôn có một suy nghĩ là làm sao khoa và trường ngày càng khẳng định được thương hiệu, có nhiều học sinh đi thi đoạt giải cao, khi ra trường làm việc tốt. Bên cạnh đó, trong quá trình giảng dạy tại khoa, mình thấy có một vấn đề khá trăn trở là đạo đức làm nghề của học sinh. Thực tế là hiện nay các em rất ít chú ý đến đạo đức làm nghề, đúng hơn là sự yêu nghề mà chỉ mong sao cho nhanh nổi tiếng, nhanh kiếm được nhiều tiền. Các em không biết rằng cần trau dồi đạo đức nghề nghiệp để có thể tồn tại lâu dài. Nói chung các em bây giờ có nhiều cái không giống mình ngày trước.

- Đã khá nhiều lần Minh Anh và Minh Ánh hứa hẹn ra album nhưng đến giờ phút này vẫn chưa thấy xuất hiện?

- 2 chị em đã định ra album từ lâu nhưng lại vướng bận con cái, gia đình và công việc của mỗi người quá khác nhau nên đến giờ vẫn chưa sắp xếp được thời gian. Mặc dù ở chung một nhà nhưng rất ít khi gặp nhau vì 2 người quá bận rộn, như vậy làm sao có thời gian tập tành, bài vở. Vì vậy có lẽ công việc ra album cũng đành xếp lại một chỗ mà chưa biết bao giờ thực hiện được. Nghĩ lại cũng hơi tiếc nhưng không còn cách nào khác.

- Mặc dù đã nhiều năm hoạt động trong làng showbiz nhưng cái tên Minh Ánh khá “sạch”, có thể nói đến giờ vẫn chưa có scandal nào. Chị có nguyên tắc gì không?

- Mình nghĩ hãy sống đúng với mình. Cá tính của mình không thích ồn ã, phô trương, luôn muốn đi bằng chính đôi chân của mình chứ không phải nhờ vả ai cả. Tuy nhiên thời bọn mình cũng khá thiệt thòi, hầu như không có những công nghệ đi kèm. Bây giờ giới trẻ rất thuận lợi, có nhiều cơ hội, nhiều sân chơi để tham gia, nhiều sân khấu. Và làng showbiz phát triển các em cũng có nhiều cơ hội thể hiện hơn.

- Tuy nhiên cùng thời với Minh Ánh, khá nhiều tên tuổi nhanh chóng nổi tiếng và giành được vị trí tốt trong làng âm nhạc như Mỹ Linh, Trần Thu Hà…?

- Minh Ánh vẫn có thể vừa đi hát vừa đi dạy nhưng mình nghĩ không ai có thể làm tốt hai việc cùng một lúc. Đồng thời đến thời điểm có gia đình, mình thấy cần phải có một cuộc sống ổn định. Công việc giảng dạy của mình vẫn liên quan trực tiếp đến âm nhạc nên mình cảm thấy rất hài lòng, không có điều gì nuối tiếc.

- Minh Ánh có thể cho bạn đọc biết một chút thông tin về gia đình chị?

- Mình có một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Ông xã trước đây học cùng một trường với Minh Ánh, hiện làm chuyên gia âm nhạc ở Hãng phim tài liệu Khoa học Trung ương. Anh hỗ trợ khá nhiều về chuyên môn cho Minh Ánh. Chúng mình đã có một bé gái 7 tuổi và một bé trai 5 tuổi.

- Những ngày cuối tuần, Minh Ánh thường làm gì?

- Đối với Minh Ánh, ngày nghỉ cũng là ngày làm việc. Hiện mình đang theo học 2 lớp Thạc sĩ quản lý xã hội và quản lý giáo dục. Mình chỉ nghĩ còn trẻ có thể học được cái gì thì nên học. Sau này có muốn cũng khó thực hiện được.

- Gia đình và công việc của chị đều khá thuận buồm xuôi gió. Chị có nghĩ rằng mình là một người may mắn?

- Có lẽ là như vậy. Công việc được làm đúng nghề mình thích. Gia đình cũng khá yên ổn, đó là tình yêu lớn của mình. Thứ ba là Minh Ánh có những học sinh ngoan, xung quanh có nhiều người ủng hộ như thầy cô, bạn bè... Mình cảm thấy là người may mắn, không có gì phải phàn nàn về cuộc sống. Tiền có thể không có nhiều nhưng mình sẽ làm ra. Cuộc đời con người suy cho cùng cũng chỉ mong đến vậy.

- Mục tiêu của Minh Ánh là gì?

- Trong công việc phát triển hơn nữa, đưa khoa và trường tiến thêm những bước mới, có nhiều học sinh thành đạt, đoạt giải cao trong các cuộc thi. Trong cuộc sống đời thường, mục tiêu của hai vợ chồng Minh Ánh là làm sao để các con sau này có thể du học ở nước ngoài chẳng hạn. Minh Ánh chỉ có mong ước đơn giản và bình thường thế thôi.

- Cảm ơn và chúc chị sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình!

Khánh Huyền

(Thực hiện)