​ "Sống chung với mẹ chồng" lại gây "bão" và chuyện "Làm dâu là không được… xinh đẹp"

ANTD.VN - Sau trailer gây “bão” mạng xã hội bởi những tình huống dở khóc dở cười trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” lại tiếp tục tung ra đoạn clip tiết lộ tình tiết gay cấn và kịch tính giữa hai người phụ nữ này.

Trong đoạn clip mới này, bà mẹ chồng Phương (do NSND Lan Hương đóng) và cô con dâu Vân (do Bảo Thanh đóng) tiếp tục rơi vào “trận chiến” không có hồi kết khi liên tục xảy ra những xung đột và mâu thuẫn khi sống chung dưới một mái nhà.

Đoạn clip giới thiệu những hình ảnh trước và sau hôn nhân của Vân cho thấy sự khác biệt rõ rệt khi Vân còn là “bạn gái của con trai” và khi đã trở thành “con dâu” của bà Phương. Trong đó, Thanh – con trai của bà Phương có “cảnh báo” với Vân khi cô còn là người yêu của mình rằng: “Mẹ đã hạ lệnh là em chỉ được phép nghe lời, không được cãi lại”.

Tuy nhiên mọi sự ân cần chu đáo và chiều chuộng mà bà Phương dành cho Vân khi cô còn là bạn gái của con trai mình đã tan biến, thay vào đó là sự cay nghiệt và ghê gớm của một bà mẹ chồng đối với con dâu.

Cụ thể trong đoạn clip, bà Phương chạy từ trên gác xuống và gào thét chuyện bị mất ví. “Mẹ chỉ để trong phòng thôi, chắc chắn phải có ai vào trong phòng thì mẹ mới mất được chứ” – sau lời khẳng định này, bà Phương quay sang chỉ tay vào con dâu, toan hỏi xem cô có vào trong phòng của mình không. Vừa lúc đó thì ông chồng của bà Phương tìm ra chiếc túi đã bị rạch của vợ. “Gần 1 triệu bạc chứ có ít gì đâu” – lời thổ lộ của bà Phương khiến nhiều người cười ra nước mắt.

Cũng trong đoạn clip, cô con dâu của bà Phương sau nhiều ấm ức đã “trút” hết lên chồng: "Ức thế này thì chịu làm sao được... Em có làm gì sai đâu. Chẳng lẽ xinh là cái tội à. Sao ban đầu ai cũng khen em xinh, bây giờ về nhà lại nói khác. Sao buồn cười thế… Đúng là em với mẹ anh bất hòa với nhau, nhưng em đã nói láo với mẹ anh câu nào chưa".

Giữa lúc sự việc căng thẳng, anh chồng của Vân chỉ còn biết xoa dịu vỗ về để vợ nguôi cơn ấm ức.

Với những tình tiết gay cấn và kịch tính khi phác họa mối quan hệ “mẹ chồng – nàng dâu”, bộ -phim “Sống chung với mẹ chồng” đang tạo nên “cơn sốt” phải tới 20h45 ngày 6-4 tới, tập đầu tiên của bộ phim này mới lên sóng VTV1

Đạo diễn Vũ Trường Khoa chia sẻ anh không xây dựng “cuộc chiến” mẹ chồng – nàng dâu nhằm gây ra những suy nghĩ trái chiều của khán giả đối với 2 người phụ nữ. Thay vào đó, đạo diễn Vũ Trường Khoa cho rằng mối quan hệ này không có đúng – sai, không có nhân vật chính diện hay phản diện mà để cho khán giả tự lựa chọn họ sẽ đứng ở vị trí của bà mẹ chồng hay cô con dâu, từ đó đưa ra cách nhìn và lối sống phù hợp. Bởi đôi khi chỉ một thay đổi nho nhỏ trong lời ăn tiếng nói, cách hành xử thì cả mẹ chồng và nàng dâu đều có thể dễ dàng sống chung với nhau một cách hòa thuận. 

Tiết lộ về cái kết của “Sống chung với mẹ chồng”, đạo diễn Vũ Trường Khoa cho biết  đó sẽ là một cái kết tương đối bất ngờ, khác hẳn với những câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu từng xuất hiện trên phim ảnh. “Đó là một cái kết rất thực tế, không tô vẽ và có thể xảy ra với bất kỳ gia đình nào” – đạo diễn Vũ Trường Khoa khẳng định.