Sơn Tùng M-TP xin phép 2 quản lý cũ để chia sẻ những mâu thuẫn trong tự truyện

ANTD.VN -Ngoài việc chia sẻ những kỷ niệm, hành trình đến với âm nhạc, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP cũng đã xin phép hai quản lý cũ của mình là Huy Tuấn, Quang Huy để nói ra những nhân duyên lẫn chuyện không vui trong tự truyện "Chạm tới giấc mơ" của mình. 

Chiều 5-10, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã có những tâm tình về việc ra mắt tự truyện để kỷ niệm hành trình 5 năm đến với nghệ thuật "Chạm tới giấc mơ". Anh cho biết, những điều anh viết ra trong sách gần như tất cả 100% về con đường âm nhạc mình đi suốt thời gian vừa qua. 

Dù sức khỏe đang không tốt nhưng Sơn Tùng M-TP không hề tỏ ra mệt mỏi mà vẫn nhiệt tình chụp ảnh cùng mọi người cũng như trải lòng mình.

"Chạm tới giấc mơ" là những lời tự sự, động viên của Sơn Tùng M-TP để truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống và có những quyết định đúng đắn trước ngưỡng cửa cuộc đời. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng đề cập đến việc lý do vì sao rời xa hai người quản lý cũ: Huy Tuấn và Quang Huy để thành lập nên công ty riêng, M-TP Entertaiment.

Lẽ tất nhiên, vì lo lắng có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến hai người anh có ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp âm nhạc của mình, Sơn Tùng M-TP đã xin phép và nhận được lời ủng hộ từ cả hai. Những chia sẻ trong sách phần nào giải đáp thắc mắc của hầu hết sự quan tâm của nhiều người khi vào thời điểm ồn ào đấy, Sơn Tùng luôn im lặng. 

Bên cạnh đó, trong quyển tự truyện cũng lột tả cho người đọc về hình ảnh "chàng trai tỉnh lẻ" lơ ngơ lần đầu đi máy bay, sợ quê vì không biết nhìn số ghế, không biết mở dây an toàn... và từ giã cách sống "công tử" được ba mẹ lo lắng ở nhà...

Không gian buổi chia sẻ về quyển tự truyện "Chạm tới giấc mơ" được trưng bày những kỷ niệm chương các giải thưởng Sơn Tùng đạt được. Ngoài ra, còn có chiếc máy tính cũ ở quê nhà, chiếc xe máy của chú Cơ chở Tùng đi đi về về từ nhà đến nhạc viện, những ngày đầu đi hát

Ở độ tuổi 23 và 5 năm hoạt động nghệ thuật nếm trải nhiều biến cố. Đến bây giờ, cái tên Sơn Tùng M-TP dù có những thành công, "đế chế sky" của riêng mình nhưng nam ca sĩ vẫn luôn phải nỗ lực, cố gắng ở thì tương lai và quen với việc hứng chịu những "gạch đá" từ những người không thích mình. 

Việc ra mắt sách, Sơn Tùng M-TP khiến giới truyền thông khá quan tâm. Có thể, nhiều người mong chờ quyển sách này sẽ có nhiều thông tin chấn động nhưng "Chạm tới giấc mơ" mang đến cho người đọc thấy được chỉ trong vòng 5 năm, từ một cậu nhóc nhỏ đam mê âm nhạc, được khích lệ bởi anh thợ cắt tóc cạnh nhà đã có những bước chuyển mình cả trong suy nghĩ, tính cách, đối mặt với sóng gió, thất vọng bản thân và lèo lái con đường phát triển của mình như thế nào?

Hiện nay, sau khi phát hành đợt 1 và thu hút sự quan tâm của nhiều người, Sơn Tùng M-TP và ekip cũng đã lên kế hoạch tái bán cho tự truyện "Chạm tới giấc mơ". Sắp tới, nam ca sĩ sẽ có hai buổi ký tặng dành cho người hâm mộ tại TP Hồ Chí Minh và ngày 10-10 và Hà Nội ngày 20-10. Đây là dịp để nam ca sĩ gặp gỡ, giao lưu và cám ơn người hâm mộ vì đã bên cạnh và ủng hộ anh trong thời gian qua.