Siết công tác quản lý, ngăn ngừa hiện tượng phản cảm "đưa tiền lấy ấn" đền Trần

ANTD.VN -Đó là nội dung được nhấn mạnh tại công văn số 99/VHCS-QLHĐLH vừa được Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) ban hành, gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Nam Định, nhằm siết chặt công tác quản lý và tổ chức lễ hội đền Trần 2018.

Siết công tác quản lý, ngăn ngừa hiện tượng phản cảm "đưa tiền lấy ấn" đền Trần ảnh 1

Bộ VH-TT&DL đề nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Nam Định, BTC lễ hội đền Trần 2018 "siết" công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Cụ thể, để lễ hội đền Trần khắc phục được những hiện tượng phản cảm và thương mại hóa, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Nam Định chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, hướng dẫn Ban tổ chức lễ hội bố trí các điểm phát ấn thuận lợi cho người dân, du khách; có phương án khắc phục hiện tượng phản cảm “đưa tiền lấy ấn”.

Ban tổ chức lễ hội phối hợp với các cơ quan chức năng có phương án và tổ chức triển khai phân luồng, phân tuyến giao thông; hướng dẫn các phương tiện trong thời gian diễn ra lễ hội tránh xảy ra ùn tắc; bố trí bãi trông giữ phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông.

Nhằm tránh tình trạng đại biểu tham gia dự lễ ném tiền vào kiệu ấn và không để xảy ra hiện tượng cướp lộc trên ban thờ, Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Sở VH-TT&DL tỉnh Nam Định, Ban tổ chức lễ đội đền Trần 2018 cần thực hiện đổi mới phương thức và bố trí khuôn viên rước kiệu phù hợp, có biện pháp khắc phục hiện tượng chen lấn, xô đẩy gây mất an ninh trật tự.

Cùng với đó, các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở VH-TT&DL tỉnh Nam Định tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Trong trường hợp để xảy ra các hiện tượng phản cảm, mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tính mạng người tham gia lễ hội, Sở VH-TT&DL tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động lễ hội theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22-12-2015 của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL quy định về tổ chức lễ hội. 

Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Nam Định kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả lễ hội gửi về Cục Văn hóa cơ sở trước ngày 9-3-2018 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.