Sẽ tổ chức lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái tại Sầm Sơn

ANTD.VN -Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 1869/QĐ-UBND phê duyệt đề án tổ chức lễ hội tình yêu – hòn Trống Mái, Sầm Sơn (giai đoạn 2018-2025).

Hòn Trống Mái là một điểm dừng chân hấp dẫn cho du khách khi tới du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Dự kiến lễ hội tình yêu – hòn Trống Mái, Sầm Sơn sẽ được tổ chức vào ngày 20-3 dương lịch hàng năm (Ngày Quốc tế hạnh phúc) tại khu vực hòn Trống Mái, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, chậm nhất năm 2019, lễ hội sẽ được tổ chức thực hiện gắn với lễ kỷ niệm 990 năm xuất hiện danh xưng Thanh Hóa với tư cách đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1029 – 2019). 

Trong khuôn khổ Lễ hội tình yêu – hòn Trống Mái, Sầm Sơn sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như lễ đám cưới tập thể; tôn vinh những cặp vợ chồng có thời gian dài chung sống hạnh phúc, thành đạt; hội trại truyền thống thanh niên; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; các diễn đàn du lịch; hội chợ, triển lãm... tạo không khí vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, nhằm tránh sự chồng chéo tổ chức các sự kiện, đẩy mạnh du lịch biển Sầm Sơn, lễ hội tình yêu – hòn Trống Mái sẽ mở đầu cho mùa du lịch Sầm Sơn và sẽ không tổ chức khai mạc hè Sầm Sơn như thường niên. Lễ hội tình yêu – hòn Trống Mái hứa hẹn là sản phẩm du lịch mới, đặc trưng, độc đáo cho du lịch Sầm Sơn.