Sẽ kiên quyết xử lý nghệ sĩ mặc trang phục biểu diễn phản cảm

ANTĐ - Liên quan đến việc nữ ca sĩ Hương Tràm mặc trang phục phản cảm biểu diễn tại một quán bar trên địa bàn quận Ba Đình, sáng qua 28-8, Thanh tra Sở VH-TT&DL Hà nội đã có buổi làm việc với đại diện quán bar trên. Đại diện quán bar thừa nhận địa điểm này chưa khai trương và buổi biểu diễn có sự tham gia của Hương Tràm vào tối 25-8 vừa qua chỉ là hoạt động chạy thử. 
Sẽ kiên quyết xử lý nghệ sĩ mặc trang phục biểu diễn phản cảm ảnh 1
Bộ trang phục phản cảm khiến Hương Tràm bị cơ quan quản lý văn hóa “tuýt còi”


Vi phạm của quán bar này là đã tự ý tổ chức đêm diễn mà không thông báo bằng văn bản nội dung chương trình đến cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là Phòng Quản lý văn hóa quận và Sở VH-TT&DL nơi biểu diễn. Với vi phạm này, đoàn Thanh tra của Sở VH-TT&DL Hà Nội đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng đối với chủ quán bar này theo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Ông Chu Văn Thiện – Thanh tra Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết, Sở cũng sẽ gửi giấy mời triệu tập Hương Tràm có mặt tại Sở vào ngày 3-9 tới để làm rõ về hành vi mặc trang phục phản cảm lên sân khấu biểu diễn. Đại diện Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết hiện Sở chưa ra văn bản xử phạt chính thức với Hương Tràm bởi còn căn cứ vào sự tường trình và thái độ cầu thị của nữ ca sĩ này. Với trường hợp vi phạm lần đầu như Hương Tràm, hình thức xử lý có thể sẽ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính. Tuy nhiên, trong thời gian tới Sở VH-TT&DL Hà Nội sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nghệ sĩ mặc trang phục phản cảm khi trình diễn trên sân khấu, kèm theo việc xử phạt hành chính là khung hình phạt cấm biểu diễn tại Hà Nội trong thời gian 3 tháng.