Sẽ không có sân hành lễ tại Đàn Xã Tắc
(ANTĐ) - Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi Sở VH-TT&DL Hà Nội trả lời về việc thỏa thuận “Dự án cải tạo chỉnh trang quảng trường Đàn Xã Tắc”. Hiện tại, khu di chỉ khảo cổ Đàn Xã Tắc có diện tích gần 1.000m2 đóng vai trò như một đảo giao thông, vì vậy Bộ đề nghị không làm vỉa hè và sân hành lễ như thiết kế đã thể hiện vì như vậy sẽ gây nguy hiểm cho khách bộ hành và mất an toàn giao thông.
Văn bản của Bộ cũng yêu cầu nghiên cứu vị trí đặt tảng đá sao cho phù hợp với cảnh quan di tích, đồng thời nội dung ghi trên đó cũng cần phải được thẩm định kỹ càng. Do đây là khu vực di tích khảo cổ học, vì thế, việc xây dựng hạ tầng cần phải thận trọng, không làm ảnh hưởng tới di vật trong lòng đất.
Di chỉ khảo cổ học Đàn Xã Tắc thuộc phường Nam Đồng, Đống Đa Hà Nội nằm trên đường vành đai 1 Kim Liên-Ô Chợ Dừa được khai quật vào cuối năm 2006. Đàn Xã Tắc được lập để tế Thần đất và Thần Nông, hai vị thần của nền văn minh lúa nước. Trong đợt khai quật khảo cổ vừa qua, ngoài việc phát hiện một số nền gạch cổ, đường lan can, hào gạch, còn phát hiện nhiều di vật sành sứ cùng một số di cốt cổ.
Quỳnh Vân