Sao Mai 2011 Khánh Ly lập kỷ lục nhà vườn đình đám nhất nhì "showbiz" Việt

ANTĐ - Ngoài 30 tuổi, ca sĩ Khánh Ly - giọng ca thành danh từ “Sao Mai 2011” khiến nhiều người ngỡ ngàng vì sở hữu cơ ngơi nhà vườn rộng tới 25.000m2 ngay sát ngoại thành phía Đông Hà Nội. Cơ ngơi này của Khánh Ly đã vượt mặt nữ “diva” Mỹ Linh cùng hàng loạt dinh cơ riêng của nhiều ngôi sao đình đám trong làng nhạc Việt.
Sao Mai 2011 Khánh Ly lập kỷ lục nhà vườn đình đám nhất nhì "showbiz" Việt ảnh 1

Đi lên từ hai bàn tay trắng

Khu nhà vườn của gia đình ca sĩ Khánh Ly tọa lạc ở Đặng Xá, Gia Lâm mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ xưa truyền thống của Việt Nam với nhà sàn, rừng cọ, đồi chè, thảm cỏ, hòn non bộ, thủy đình, ao cá… Nữ ca sĩ chia sẻ, đây là nơi mà vợ chồng cô chọn làm chỗ nghỉ ngơi cùng mọi người trong gia đình và tiếp đón bạn bè thân thiết. Thú vị ở chỗ, đây cũng chính là công trình mà ông xã cô - vốn là một họa sĩ, kiến trúc sư đã dày công cùng vợ xây dựng trong gần 2 năm.

Vì có diện tích rộng lên tới 25.000m2 nên vợ chồng Khánh Ly đã phải thuê tới 10 người trông nom và chăm sóc đủ thứ việc từ làm cỏ, đến trồng rau sạch, nuôi gà, thả cá… Ngoài những lúc đi bộ để rèn luyện sức khỏe thì phương tiện mà vợ chồng cô chọn để di chuyển trong khu nhà vườn này là chiếc xe máy điện. Nữ ca sĩ cho biết, trước khi bắt tay vào xây dựng công trình này, vợ chồng cô đã đến nhiều nước để tìm hiểu văn hóa kiến trúc và cuối cùng chọn phương án đẹp tự nhiên, cổ kính mà không bị cũ. 

Nhìn cơ ngơi mà Khánh Ly có được khi mới bước qua tuổi 30, nhiều người đồ rằng hẳn chồng cô phải là một đại gia giàu có. Đáp lại, nữ ca sĩ gốc Nghệ An thổ lộ, nói người bạn đời của mình là đại gia cũng đúng bởi lẽ hiện tại đó là người đàn ông thành đạt và rất có uy tín trong công việc của mình. Tuy nhiên, như lời tâm sự của Khánh Ly thì hơn 10 năm trước, vợ chồng cô lấy nhau chỉ có 4 bàn tay trắng, gia tài chẳng có gì, đến nhà ở cũng phải đi thuê.

Để có được cuộc sống tạm gọi là đủ đầy như ngày hôm nay, Khánh Ly bảo đều là do hai vợ chồng nỗ lực tự làm ra và cô tin rằng đứng đằng sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Dù vậy, Khánh  Ly bộc bạch cô chưa bao giờ mảy may có suy nghĩ sẽ sống một cuộc sống vương giả hay “trên tiền”. Đó có lẽ là lý do mà mọi người vẫn thấy cô đi “xe ôm” đi diễn hoặc khẩu trang kín mít khi phóng xe máy ở ngoài đường. Khánh Ly tâm sự cô quan niệm của cải hay gia sản chỉ là những thứ phù du, điều đáng trân quý nhất là có được tình cảm yêu thương của mọi người, có đam mê để theo đuổi và có việc để làm. 

Sao Mai 2011 Khánh Ly lập kỷ lục nhà vườn đình đám nhất nhì "showbiz" Việt ảnh 2

Một góc khu nhà vườn rộng 25.000m2 của ca sĩ Khánh Ly 

“Lột xác” với bước đi âm nhạc mới

Bước ra từ sân chơi Sao Mai, con đường mà Khánh Ly chọn đi không ồn ào như cách mà nhiều người vẫn chọn. Lần ra đĩa nhạc đầu tiên cách đây 3 năm, cô chia sẻ ý định sẽ mở trung tâm đào tạo âm nhạc. Tưởng Khánh Ly chỉ nói vậy cho vui, ai ngờ cô làm thật. Khánh Ly quả quyết cô chỉ “chém gió” vui vui một câu chuyện nào đó về tình yêu hay các bài hát, còn nếu đã là dự định thì chắc chắn cô sẽ nỗ lực làm bằng được, còn được đến đâu, thất bại hay thành công lại là chuyện khác.

Và trung tâm đào tạo âm nhạc mang tên gọi rất “Tây” - Serenade.art ra đời từ lời chia sẻ ấy của cô với sự tham gia cố vấn và giảng dạy của nhiều nghệ sĩ bậc thầy trong làng nhạc Việt như: GS.NSND Trung Kiên, GS.NSND Thu Hà, NSƯT Hà Thủy… Nhiều người ngạc nhiên khi thấy cô - một bà mẹ 2 con vừa đi hát, vừa chăm sóc gia đình, vừa lo điều hành tổ chức các công việc ở trung tâm, lại vừa đứng lớp để giảng dạy, chưa kể gần đây cô còn đứng ra nhận sản xuất các chương trình nghệ thuật. Ấy vậy nhưng Khánh Ly đứng vai nào cũng làm tốt, thậm chí còn làm một cách rất từ tốn.

Bận rộn là thế nhưng mới đây Khánh Ly cũng kịp hoàn tất sản phẩm âm nhạc thứ hai trong sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của mình với đĩa nhạc mới có tên gọi rất lãng mạn “Mùa lá đi qua”. Lần này, cô lại khiến nhiều người bất ngờ vì nổi danh từ dòng nhạc thính phòng song lại chọn hát nhạc trẻ, mà toàn hát lại bài “hit” của các ca sĩ khác như: “Tự khúc mùa đông” (Lam Trường), “Như chưa bắt đầu” (Thu Phương)… Người thì bảo Khánh Ly chơi trội, người lại bảo cô “liều”, nhưng nữ ca sĩ giải thích lý do cô chọn những bài hát trên chỉ đơn giản là vì có thể chạm đến trái tim khán giả.

Nữ ca sĩ thừa nhận cô rẽ sang hát nhạc trẻ vì con đường đó dễ đi hơn, bớt gập ghềnh hơn nhưng cô sẽ không bỏ nhạc thính phòng. Minh chứng là sắp tới, cô sẽ đầu tư một video ca nhạc về một chùm ca khúc nhạc đỏ trước khi tiếp tục khẳng định mình với phong cách nhạc trữ tình trẻ trung và lãng mạn.