“Săn tìm” mỹ nhân!
(ANTĐ) - Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt vừa kết thúc, đã thấy Hoa hậu thể thao Việt Nam 2007 khởi động, rồi thì, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam (tổ chức vào tháng 10), Hoa hậu tài năng các vùng duyên hải Việt Nam 2007, Hoa hậu miền biển Việt Nam 2007, Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh… và còn nhiều cuộc thi tìm kiếm người đẹp khác nữa.
Trước thực trạng bùng nổ “chiến dịch” tìm kiếm mỹ nhân, phóng viên ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Cường- Cục trưởng Cục NTBD về vấn đề này.
Ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Cục NTBD |
- PV: Nhiều người cho rằng chúng ta đang “loạn” các cuộc thi tìm kiếm người đẹp, ý kiến của ông như thế nào?
- Ông Lê Ngọc Cường: Đúng là trước đây đã có tình trạng quá nhiều cuộc thi sắc đẹp, phát triển một cách tràn lan từ hoa hậu Việt Nam đến hoa hậu ảnh, hoa hậu học đường… và khâu tổ chức chưa được đảm bảo. Sau đó thì Bộ VHTT (nay là Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch) đã ra một quy chế hoạt động, phân cấp cuộc thi có tầm cỡ quốc gia, địa phương hay ngành…và đã đi vào quy củ hơn.
- PV: Hiện có quá nhiều cuộc thi Hoa hậu được tổ chức dồn dập trong thời gian ngắn, liệu chất lượng cuộc thi có được đảm bảo?
- Ông Lê Ngọc Cường: Nghe thì thấy có vẻ là quá nhiều nhưng thực tế thì không như vậy. Nhìn tổng thể thì đây là một trong những hoạt động văn hoá, có ý nghĩa đối với xã hội và tôi cho rằng chất lượng các cuộc thi là điều cần phải quan tâm đầu tiên, từ đó mới có thể tìm ra được người đẹp xứng đáng với ngôi vị hoa hậu.
Tôi thừa nhận các cuộc thi Hoa hậu của chúng ta vẫn còn thiếu sự chuyên nghiệp và đang có sự lặp đi lặp lại. Nhưng cái khó là đã là cuộc thi người đẹp hay Hoa hậu thì vẫn không thể thoát ra được công thức 3 vòng thi: vẻ đẹp hình thể, trang phục, hiểu biết và ứng xử.
Vậy làm thế nào để có thể cải tiến về chất lượng, hình thức tổ chức và nội dung, gắn kết vào đó những chương trình nghệ thuật… để tạo cảm giác mới lạ, sinh động, hấp dẫn, điều này phụ thuộc rất nhiều vào những đơn vị đứng ra tổ chức…
- PV: Nhưng không lẽ chất lượng lại là tiêu chí đứng ngoài danh mục cấp phép?
- Ông Lê Ngọc Cường: Nói thế là không chính xác, muốn cấp phép chúng tôi phải căn cứ vào đề án đơn vị tổ chức, có khả thi về chất lượng, hình thức tổ chức, kinh nghiệm và năng lực thì chúng tôi mới cấp phép. Như tôi đã nói, chúng ta chưa thực sự chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức các cuộc thi Hoa hậu, chính vì vậy chất lượng cuộc thi vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn.
Tất nhiên, trong thời gian tới chúng tôi phải sàng lọc gắt gao hơn các đề án trước khi cấp phép các cuộc thi Hoa hậu để tiến tới sự chuyên nghiệp và chất lượng cao.
- PV: Nhiều cuộc thi hoa hậu tuy đã kết thúc nhưng còn để lại nhiều điều tiếng, và cũng còn có ý kiến cho rằng có những hoa hậu không xứng đáng với danh hiệu?
- Ông Lê Ngọc Cường: Tôi cũng không phủ nhận có chuyện hoa hậu và những vụ ì xèo xung quanh nhưng đó không phải là tất cả, chính vì vậy mà trách nhiệm của nhà tổ chức về vấn đề hậu Hoa hậu rất quan trọng, không phải chỉ tổ chức xong, Hoa hậu đi đằng hoa hậu, ban tổ chức đi đằng ban tổ chức, “sống chết mặc bay” là không được…
Thanh Huyền (Thực hiện)