Sách thiếu nhi tái bản lần thứ 9 vẫn phản cảm, lỗi tại ai?

ANTD.VN -Dư luận lại một lần nữa xôn xao và lo ngại trước sự việc sách thiếu nhi “Anh hùng Héc-quyn” trong bộ sách “Thần thoại Hy Lạp” gồm 20 tập do NXB Kim Đồng tái bản lần thứ 9 vẫn có những ngôn từ phản cảm, bạo lực, hình minh họa không phù hợp. Điều đáng nói, bộ sách này đã được tái bản đến lần thứ 9, nhưng vẫn khiến độc giả không khỏi đỏ mặt và “nóng” mắt.

Nhiều độc giả ngỡ ngàng và bức xúc khi bắt gặp chi tiết "người lớn" trong truyện tranh thiếu nhi "Anh hùng Héc-quyn"

“Thần thoại Hy Lạp” được NXB Kim Đồng mua bản quyền và phát hành từ năm 2005. Tác phẩm được giới thiệu là do một tác giả nổi tiếng của Đại học Harvard biên soạn và từng được in ấn nhiều lần ở Hàn Quốc, thậm chí dịch ra nhiều thứ tiếng. Ở Việt Nam, sau hơn 12 năm nắm bản quyền, tính đến thời điểm này, NXB Kim Đồng đã kịp tái bản bộ truyện này tới lần thứ 9.

Dư luận nhiều năm trước từng bức xúc về những chi tiết, hình ảnh bị cho là phản cảm, gợi tục và gợi dục trong bộ sách này. Đáng tiếc là đến nay, sự phản cảm này vẫn đang tiếp tục diễn ra, sách vẫn đang được lưu hành tràn lan ngoài thị trường khiến độc giả không khỏi bức xúc.

Đại diện NXB Kim Đồng chia sẻ việc in ấn và phát hành bộ sách này nhằm góp phần giới thiệu những giá trị kinh điển của thế giới cổ đại qua hình thức chuyển thể sáng tạo. Song không hiểu do đơn vị này đã quá máy móc trong việc chuyển thể nguyên nội dung bản gốc, hay do quá… sáng tạo mà bộ sách phiên bản Việt xuất hiện nhan nhản lời thoại, hình ảnh có tính kích động bạo lực cùng hình ảnh và nội dung phản cảm (!?).

Bộ sách “Thần thoại Hy Lạp” gồm 20 tập và những chi tiết phản cảm nêu trên rải rác xuyên suốt hàng nghìn trang sách mà vẫn lọt được qua khâu thẩm định nội dung trước khi in ấn, phát hành thì kể cũng lạ. Điều này khiến dư luận thắc mắc, vậy đây là lỗi vô ý hay cố tình, lỗi ở khâu nào và lỗi do ai? Quan trọng hơn, làm thế nào khi ngần này cuốn sách đã đến tay các độc giả nhỏ, và ai dám chắc chúng đã không “tiêm nhiễm” những điều chẳng hay ho gì vào suy nghĩ và hành vi của các em.

Con số tái bản lần thứ 9 quả thực khiến nhiều người giật mình, nó minh chứng cho thấy bộ sách này bán rất “chạy”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc qua đến 9 lần thẩm định, cấp giấy phép in ấn và phát hành mà các chi tiết, hình ảnh phản cảm trên vẫn cứ “lọt” một cách khó hiểu.

Đây không phải lần đầu tiên NXB Kim Đồng để xảy ra sự việc đáng tiếc này. Trước đó vào tháng 3-2015, cuốn truyện cổ tích Thạch Sanh nằm trong tập “Truyện cổ tích Việt Nam” do NXB Kim Đồng tái bản tháng 10-2014 đã bị Cục Xuất bản yêu cầu dừng phát hành để rà soát và thẩm định vì có nhiều “chi tiết lạ”  và có những chi tiết không phù hợp với việc giáo dục trẻ em.

Với lịch sử hơn 60 năm thành lập và phát triển, NXB Kim Đồng là đơn vị xuất bản các ấn phẩm thiếu nhi danh tiếng và lâu đời. Trong những năm trở lại đây, việc NXB này liên tục xảy ra những sự không hay trong việc in ấn là điều vô cùng đáng tiếc.