"Quỳnh tự bóc phốt mình trên mạng xã hội" và hàng loạt " hạt sạn" trong phim Quỳnh búp bê

ANTD.VN - Bộ phim Quỳnh búp bê tập 22, có cảnh My sói lập fanpage vạch trần quá khứ của Quỳnh búp bê, nhưng cảnh quay hé lộ, chính Quỳnh là admin của fanpage đó. Bên cạnh đó, bộ phim cũng xuất hiện rất nhiều tình tiết được cho là không phù hợp.

Quỳnh là admin của fanpage bóc phốt mình

Theo VnExpress, từ khi lên sóng tập đầu tiên, Quỳnh Búp bê liên tục bị khán giả phát hiện ra những chi tiết phi lý. Tập 22 cũng để lộ một hạt sạn mới. Trong tập phim này, do còn giữ mối hiềm khích với Quỳnh Búp bê, nên My Sói đã cho đàn em lập một fanpage lấy tên là "Bóc phốt Quỳnh Búp bê" để đăng tải clip đánh ghen và những bức hình nóng bỏng của Quỳnh từ khi còn làm việc ở Thiên Thai. 

Khi nhận được tin nhắn của một người chị về sự việc, Quỳnh hốt hoảng mở điện thoại thì thấy clip bị dàn cảnh đánh ghen đã phát tán trên mạng xã hội. Ngoài ra còn có hẳn một fanpage được lập ra với mục đích bôi nhọ cô. Ở cảnh quay này, giao diện fanpage mà Quỳnh đang xem có tab “Thêm nút” để điều chỉnh các hiển thị trên trang. Nút này chỉ hiển thị với các account là admin của trang. Chi tiết này tố cáo điểm phi lý: Quỳnh là admin của trang fanpage được lập ra để bôi xấu mình. Dù cảnh này chỉ lướt qua rất nhanh trong 1 giây, các “thánh soi” vẫn kịp nhặt sạn.

Lão Cấn (trong phim Quỳnh búp bê) bị phát hiện dùng chung số điện thoại với Phan Quân (trong phim Người phán xử)

Đây không phải lần đầu tiên khán giả cao tay, chỉ được ra lỗi của phim. Trước đó, lão Cấn đã bị phát hiện dùng chung số điện thoại với ông trùm Phan Quân trong phim Người phán xử. Phát hiện này khiến khán giả thích thú và đùa rằng, Phan Quân bị bắt vào tù nên bán lại sim cho lão Cấn.

Số điện thoại đuôi 0986962007 của lão Cấn

 

Chính là số điện thoại của ông "trùm" Phan Quân

Sữa trẻ em cho bà bầu uống

Vietnamnet thông tin, trước đó trong tập 7, chị em xóm trọ đã đi sắm sửa để về quê ăn Tết và hào phóng mua hẳn sữa bầu tặng cho Quỳnh (Phương Oanh) để tẩm bổ. Thế nhưng các mẹ bỉm sữa đã phát hiện ra hộp sữa này thực chất dành cho trẻ em chứ không phải dành cho bà bầu.

Lát sau, lỗi vẫn là về hộp sữa. Trong phân cảnh chị Lan (Thanh Hương) mua hẳn 3 loại để bồi bổ cho Quỳnh trước khi về quê ăn Tết. "Bà chị chu đáo" còn căn dặn: "Đây là sữa dành cho bà bầu, ngày phải uống ít nhất 2 cốc thì mới tốt cho sức khỏe, sau này mới đủ sữa cho con bú". Thế nhưng, sự thật đây là hộp bột tăng cân và chiều cao dành cho… bé từ 1 tháng tuổi. Ngoài ra, hai hộp kẽm và DHA cho trẻ nhỏ cũng bị chị Lan chuyển thành vitamin và sắt.

Tháng 8 mặc quần áo rét

Trong tập 9, rất nhiều người thắc mắc vì sao con đẻ vào tháng 2 mà 6 tháng sau nghĩa là tháng 8-2018, thời tiết nóng bức mà con của Quỳnh vẫn đội mũ len và mặc quần áo rét? Các bà mẹ cẩn thận thì cũng chỉ nên đội mũ vải thôi.

Mang thai “Thánh Gióng”

Theo báo NĐT, một chi tiết khác trong phim cũng có “sạn”, đó là Phong (Trọng Lân) – cậu con trai trời đánh của ông Cấn (Nguyễn Hải) đã trả thù Vũ (Minh Tiệp) bằng cách dùng súng định bắn chết y. Tuy nhiên, vợ Vũ đã quá nhanh, kịp đẩy chồng ra để rồi hứng trọn viên đạn và qua đời.

Sau tình tiết này, khán giả bất ngờ nhận ra Hân mang thai mà lâu đẻ. Bởi theo những tình tiết của bộ phim thì thời kì mang thai của Hân và Quỳnh (Phương Oanh) gần như là trùng nhau. Thế nhưng Quỳnh đã đẻ, thậm chí con trai Quỳnh còn mọc răng rồi mà Hân vẫn chưa đẻ.

Đáng nói hơn nữa là, khi bị sát hại thì Hân đã gần như ở những ngày cuối của thai kỳ. Trong lúc cấp bách, mạng người là trên hết nhưng đạo diễn không để bác sĩ mổ cứu đứa con trong bụng Hân. Thay vào đó, đôi vợ chồng mải mê nói chuyện và dường như quên hẳn đứa con trong bụng.

Khán giả "soi" thời gian lệch nhau từ cuốn lịch treo tường

Khi Quỳnh mang cơm vào cho Cảnh, nhiều người thắc mắc vì sao mới là ngày 30 Tết mà Cảnh đã có Táo Quân mà xem? Thực tế, nhìn theo lịch trên tường thì mới là ngày 8-2-2018 (nghĩa là 23 tháng Chạp) còn tập Táo Quân mà Cảnh xem lại từ năm 2014 nên không có gì lạ.

Vấn đề lại nằm ở chỗ hôm trước mới 23 tháng Chạp, hôm sau Quỳnh được Cảnh cho "đi ngắm nghía tí" và tối là đẻ. Có nghĩa là bé phải được sinh ra vào 24 tháng Chạp, vậy mà đêm Quỳnh sinh con lại thành 30 tết.