Quản lý xác nhận Hoài Lâm đã ly hôn

ANTD.VN - Sau khi phủ nhận tin đồn ly hôn, mới đây bà xã của ca sĩ Hoài Lâm đã chính thức công khai việc cả hai đã “đường ai nấy đi”. Về phía Hoài Lâm, quản lý của nam ca sĩ cũng xác nhận thông tin này là sự thật.

Nửa năm trở lại đây, Hoài Lâm gần như “mất tích” trên cả sân khấu lẫn ngoài cuộc sống. Nam ca sĩ thậm chí còn không cập nhật thông tin hay hình ảnh gì trên trang mạng xã hội cá nhân suốt một thời gian dài. Đáng chú ý hơn khi anh cũng vắng bóng trong các bức ảnh gia đình được vợ anh – Bảo Ngọc (cháu gái của NSƯT Bảo Quốc) chia sẻ. Cụ thể, Bảo Ngọc chỉ đăng tải ảnh chụp với hai cô con gái và tuyệt nhiên không có bóng dáng của chồng. Điều này làm dấy lên tin đồn cuộc hôn nhân của cả hai rạn nứt.

Mặc dù vậy trước tin đồn này, Bảo Ngọc đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận, đồng thời giải thích lý do Hoài Lâm vắng mặt là bởi anh đang về quê dưỡng bệnh. Bà xã Hoài Lâm khẳng định, tuy sống xa vợ con nhưng anh vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại. Cô cũng bày tỏ sự không hài lòng khi liên tục bị cư dân mạng hỏi thăm và đồn đoán về tình trạng hôn nhân của mình.

Tuy nhiên mới đây Bảo Ngọc bất ngờ chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân, chính thức thừa nhận cuộc hôn nhân giữa mình và Hoài Lâm chính thức khép lại. Theo đó, tuy không nói rõ lý do và thời điểm ly hôn song Bảo Ngọc lần đầu tiên cho biết gia đình nhỏ của vợ chồng cô không còn nữa và mong mọi người tôn trọng quyết định của cả hai. Dòng xác nhận ngắn ngủi của bà xã Hoài Lâm khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Cùng với đó, Bảo Ngọc gửi lời nhắn nhủ tới Hoài Lâm rằng anh từng là thời thanh xuân, là tất cả với cô, là người mà cô dành hết tâm tư, thời gian và cố gắng để được ở bên nhau. Nhìn lại quãng thời gian gần 10 năm gắn bó, kể từ khi yêu đến lúc cưới và có với nhau hai cô con gái nhỏ, Bảo Ngọc cho biết, cô chưa và sẽ không bao giờ hối hận vì đã lấy Hoài Lâm và có con với anh khi tuổi đời của cả hai còn rất trẻ. Có điều, Bảo Ngọc tâm sự, cô đã lường trước được sự chia ly ngày hôm nay vì vốn dĩ từ lúc yêu nhau cho tới bây giờ, chuyện tình cảm của cả hai gặp rất nhiều sóng gió. Cháu ngoại của NSƯT Bảo Quốc cho biết, khi đến với Hoài Lâm là cô đã cố gắng “cãi số”, cố gắng hoàn thiện mình và làm tất cả mọi thứ vì anh mà quên mất rằng Hoài Lâm có cần điều đó hay không.

Nói thêm về chuyện tình giữa mình và Hoài Lâm, Bảo Ngọc tiết lộ, kể từ khi có con, cô sống thực tế hơn rất nhiều và kéo Hoài Lâm vào cuộc sống thực tế ấy, quên đi rằng anh là nghệ sĩ, có tính nghệ sĩ và cần sự mơ mộng như thuở mới yêu nhau trước kia. Dù người trong cuộc không nói hẳn ra song nhiều người cho rằng đây có lẽ là lý do khiến cặp đôi dần dần xa cách, không tìm thấy tiếng nói chung và trở nên xa lạ ngay khi sống chung một nhà. Bà xã Hoài Lâm giãi bày, sau sự đổ vỡ này, cô không oán trách gì Hoài Lâm cả, cũng đã cân bằng được cảm xúc của mình và cảm thấy yên lòng khi Hoài Lâm tự tìm được cho mình niềm vui, hạnh phúc.

Thay vì phân giải việc đúng – sai dẫn đến sự đổ vỡ này, Bảo Ngọc khẳng định, điều quan trọng nhất với cô kể từ giờ phút này là các con được sống yên bình, sống đúng với tuổi thơ của chúng và không gặp bất kỳ rắc rối, thị phi hay sự thêu dệt nào. Khép lại những chia sẻ nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động, Bảo Ngọc cho biết, cô sẽ dừng tình cảm dành cho Hoài Lâm và dành trọn tình cảm của mình cho hai đứa con bé bỏng. Cùng với đó, Bảo Ngọc mong rằng Hoài Lâm sẽ sống vui vẻ, trưởng thành hơn, cố gắng không phạm sai lầm, biết rõ mình muốn gì để đừng loay hoay với cuộc sống mãi không có hồi kết.

“Tạm biệt, chúc anh tất cả, phải sống thật vui nhé!” – bà xã Hoài Lâm chia sẻ.

Trước sự đổ vỡ đáng tiếc trên, bên cạnh những lời an ủi, động viên gửi tới Bảo Ngọc thì cũng có không ít anti-fans cho rằng cô là lý do khiến sự nghiệp ca hát của Hoài Lâm xuống dốc không phanh khi đang trên đà phát triển, rằng cô là nguyên nhân khiến Hoài Lâm bỏ bê niềm đam mê nghệ thuật và bị nhiều người quay lưng, trong đó có cả “cha nuôi” của anh – danh hài Hoài Linh. Sự công kích này khiến Bảo Ngọc buộc phải lên tiếng phản pháo. Cô khẳng định Hoài Lâm chưa bao giờ vì mình mà phải đánh mất sự nghiệp. Cũng theo Bảo Ngọc, có những thời điểm anh không muốn làm gì cả và cô vẫn động viên anh hết sức có thể, vẫn luôn tìm đến những người anh, người chị lớn trong nghề để nhờ họ truyền cảm hứng cho anh.

“Đơn giản là Hoài Lâm thấy mệt và không muốn làm gì nữa, tôi không phải là nguyên nhân làm cho Hoài Lâm không chăm lo sự nghiệp. Thử hỏi có con cái, người vợ nào không muốn chồng mình thành công, có sự nghiệp?” – Bảo Ngọc giãi bày về lý do Hoài Lâm bỗng “khựng” lại trên con đường phát triển sự nghiệp ca hát. Cô nói thêm, không ai có thể điều khiển một ai nếu như họ không muốn, vì vậy mong mọi người không đổ lỗi cho cô bởi làm như vậy tội nghiệp cho cô và cả hai con nhỏ.

Về việc từng phủ nhận rồi bây giờ xác nhận hôn nhân tan vỡ, Bảo Ngọc thẳng thắn bày tỏ, sở dĩ cô quyết định công khai chuyện này vì mong từ giờ về sau mọi thứ được bình yên cho mình và hai con. Cô cũng mong mọi người không nặng lời hay chỉ trích ai, cả mình lẫn Hoài Lâm.

Liên quan đến thông tin đời tư được nhiều người quan tâm kể trên, Hoài Lâm chưa chính thức lên tiếng gì song quản lý của nam ca sĩ xác nhận, đúng là anh và Bảo Ngọc đã ly hôn, và hiện hai cô con gái chung của cặp đôi do Bảo Ngọc chăm sóc. Cũng theo quản lý của giọng ca sinh năm 1995, Hoài Lâm vẫn đang ở quê để dưỡng bệnh, phục hồi sức khỏe, anh không muốn chuyện riêng trở nên ồn ào và vẫn sẽ hỗ trợ để Bảo Ngọc nuôi dưỡng các con. Về tình trạng sức khỏe hiện thời của Hoài Lâm, người này cho biết, nam ca sĩ đã ổn định cả về tinh thần lẫn sức khỏe, trong thời gian tới anh sẽ quay trở lại với âm nhạc.

Trong khi đó, trước khi Bảo Ngọc chính thức công khai chuyện ly hôn, Hoài Lâm cũng chia sẻ bài hát về cha trên trang mạng xã hội cá nhân kèm theo lời nhắn nhủ tới các con: “Sau này ba vẫn luôn là ba của con. Mong con luôn an lành, vô sự. Ba yêu con”. Thời gian gần đây trên trang Fanpage của mình, Hoài Lâm cũng cập nhật một vài dòng trạng thái thể hiện tâm trạng muộn phiền trong chuyện tình cảm. Trong một dòng trạng thái như vậy, Hoài Lâm chia sẻ: “Trời ban duyên số để ta gặp nhau, ngỡ đâu sẽ hẹn ước dài lâu. Yêu và yêu đậm sau dẫu qua bao năm tháng cơ cầu”.

Hoài Lâm được công chúng biết đến với danh xưng con trai nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh. Anh sở hữu vẻ ngoài đẹp trai và có giọng hát tốt. Tuy nhiên, khi đang ở giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp, anh vướng  phải không ít ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm. Sau một thời gian vắng bóng, Hoài Lâm trở lại nghệ thuật, xác nhận anh đã đăng ký kết hôn và có hai con. Giọng ca sinh năm 1995 tiết lộ trong thời gian ở ẩn, anh đi lái xe để kiếm sống. Điều đó khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho một tài năng trẻ.