Phố sách xuân thu hút đông đảo độc giả Thủ đô ngay trong ngày đầu khai mạc

ANTD.VN -Sáng nay, Phố sách xuân Mậu Tuất 2018 đã được khai mạc tại phố sách Hà Nội, đông đảo bạn đọc Thủ đô đã tới đây để chọn cho mình những cuốn sách hay, xin chữ “ông đồ” nhân dịp đầu năm.

Phố sách xuân thu hút đông đảo độc giả Thủ đô ngay trong ngày đầu khai mạc ảnh 1

Ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc Phố sách xuân Mậu Tuất 2018

Ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, đây là lần đầu tiên Phố sách Xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức tại phố sách Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của nhân dân trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, khẳng định truyền thống hiếu học, ham đọc sách của người Hà Nội.

Phố sách xuân thu hút đông đảo độc giả Thủ đô ngay trong ngày đầu khai mạc ảnh 2

Ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tới thăm các gian hàng sách trong hội sách xuân Mậu Tuất 2018

Các gian hàng tại phố sách Xuân thu hút độc giả nhiều lứa tuổi

Phố sách xuân Mậu Tuất 2018 cũng là sự khởi đầu của chuỗi các chương trình, hoạt động tại phố sách Hà Nội trong năm mới 2018, góp phần đưa Phố sách trở thành điểm đến văn hóa ngày càng gần gũi với nhân dân Thủ đô.

Phố sách xuân thu hút đông đảo độc giả Thủ đô ngay trong ngày đầu khai mạc ảnh 4

Không gian giới thiệu báo Tết nhận được sự quan tâm của độc giả Thủ đô

Ban tổ chức phố sách xuân năm nay vẫn tiếp tục duy trì không gian giới thiệu báo Tết và nghệ thuật thư pháp. Đặc biệt, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán báo Tết sẽ được chuyển tặng cho các thư viện trường học và các điểm bưu điện văn hóa xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.

Độc giả được viết tặng thư pháp miễn phí tại phố sách xuân Mậu Tuất 2018

Đến với phố sách xuân Mậu Tuất 2018, độc giả sẽ được viết tặng thư pháp miễn phí. “Ông đồ” Mai Đình Doanh chia sẻ, đối với người đến xin chữ, không phải ai xin chữ gì thì "ông đồ" sẽ cho ngay chữ nấy.

"Ông đồ" sẽ giải thích ý nghĩa của chữ cho người xin chữ

Phố sách xuân thu hút đông đảo độc giả Thủ đô ngay trong ngày đầu khai mạc ảnh 7

Chữ "Phúc" được nhiều gia đình chọn xin "ông đồ" dịp đầu xuân

Trước tiên, "ông đồ" sẽ tư vấn cho người xin chữ những chữ phù hợp với không khí xuân, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người xin chữ về công việc, đời sống... trong năm mới rồi cùng họ chọn chữ phù hợp. Việc chọn chữ cũng cần phù hợp với lứa tuổi, ví như nếu có cháu nhỏ xin chữ “Thịnh vượng” thì "ông đồ" Mai Đình Doanh sẽ nói rằng “Thịnh vượng” thì cháu chưa đến tuổi cần chữ này, chữ “Học”, chữ “Chí” sẽ phù hợp hơn. Trong không gian hội sách, đối với các độc giả trẻ, “ông đồ” sẽ ưu tiên hàng đầu chữ “Học” bởi người có học mới thành tài.

Phố sách xuân thu hút đông đảo độc giả Thủ đô ngay trong ngày đầu khai mạc ảnh 8

Gian sách ngoại văn được các độc giả trẻ tìm đến

Không chỉ được viết tặng thư pháp, nhiều độc giả chọn phố sách xuân là điểm đến du xuân đầu năm bởi có thể tham gia nhiều hoạt động văn hóa tại, trò chơi dân gian thú vị tại đây. Ngoài các gian hàng, phố sách xuân Mậu Tuất 2018 còn có thêm một số đơn vị xuất bản tham gia trưng bày, giới thiệu sách nhằm giới thiệu, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc các thể loại sách đa dạng: sách thiếu nhi, sách văn học, sách kinh tế, khoa học kỹ thuật, sách ngoại văn, sách điện tử và thiết bị số...

Độc giả có thể chọn cho mình sách và đồ dùng học tập ưng ý tại phố sách xuân

Anh Vũ Hoàng Nhật, một du học sinh Úc về Việt Nam “ăn” Tết đã cùng gia đình từ Mỹ Đình, Hà Nội đến phố sách xuân. Anh hy vọng những năm sau phố sách xuân sẽ tiếp tục tổ chức, bởi tại đây anh có thể tìm được những cuốn sách mới, nội dung phong phú, hấp dẫn.

Độc giả có thể trực tiếp tìm hiểu về tò he ngay trong hội sách

Độc giả được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc tại phố sách xuân

Phố sách xuân thu hút đông đảo độc giả Thủ đô ngay trong ngày đầu khai mạc ảnh 12

Phố sách Hà Nội rực rỡ hoa đào là điểm đến du xuân lý tưởng của độc giả Thủ đô

Phố sách xuân Mậu Tuất 2018 sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 25-2-2018 (tức mùng 10 Tết).