Phan Hiển tiết lộ nỗi sợ của Khánh Thi sau khi làm mẹ

ANTD.VN - Sau gần 4 năm chung sống, cặp đôi vàng của làng Dance-sports đã có với nhau 2 mặt con. Kể từ khi làm mẹ, Khánh Thi có một nỗi lo mà mà theo như Phan Hiển tiết lộ là cô rất hay “lo xa”.

Chuyện tình Khánh Thi – Phan Hiển cho tới thời điểm này vẫn được xem là câu chuyện ngôn tình nhất của showbiz Việt. Sở dĩ vậy bởi trước đó, cả hai gắn bó với nhau bằng tình cô – trò, đồng nghiệp và dần dần trở thành tri kỷ của nhau. Mặc dù kém Khánh Thi tới “một giáp” (12 tuổi) song Phan Hiển dần chứng minh rằng, anh trẻ người nhưng không hề “non dạ”. Ngược lại, mỗi lần xuất hiện ở chỗ đông người, chàng vũ công 26 tuổi đôi lúc còn khiến những người xung quanh ngạc nhiên vì sự chững chạc, già dặn có phần hơn cả người bạn đời của mình.

Trong khi đó, Khánh Thi dù hơn chồng cả về tuổi đời, vốn sống, sự trải nghiệm nhưng không hề thua kém về độ trẻ trung lẫn sự vô tư. Có lẽ bởi vậy nên nếu bỏ qua sự định lượng về tuổi tác thì nhìn từ vẻ bề ngoài đến tác phong, cách nói chuyện, hẳn chẳng ai nghĩ có sự chênh lệch nào khi nhìn vào cặp vợ chồng này.

Gia đình nhỏ của Khánh Thi và Phan Hiển

Sau gần 4 năm về chung một nhà, Khánh Thi – Phan Hiển đã có đủ cả “nếp” lẫn “tẻ” khi có với nhau một cậu con trai và một cô con gái. Trong suốt quãng thời gian này, không ít lần Khánh Thi khiến người hâm mộ lo lắng và hoang mang khi đăng tải những chia sẻ thể hiện tâm trạng lo âu và buồn bã.

Mặc dù thế, rất nhanh sau đó, Phan Hiển đã lên tiếng trấn an dư luận rằng mối quan hệ của vợ chồng anh hoàn toàn bình thường và chuyện rạn nứt chỉ là tin đồn thất thiệt. Với những người thân thiết với Khánh Thi thì lại càng hiểu, cô vốn là người đa sầu đa cảm, hay nghĩ ngợi và lo xa, nhất là sau khi trở thành mẹ của hai con với nhiều bộn bề lo toan trong cuộc sống thì khó tránh được những lúc tâm trạng căng thẳng vì áp lực.

Chia sẻ về điều này, Phan Hiển tâm sự, bà xã của anh có tính hay nghĩ ngợi và hay lo xa. Không chỉ thế, Khánh Thi sau khi sinh con thì cũng bị mặc cảm rằng vóc dáng của mình không còn được đẹp như trước nữa. Vì thế mà anh luôn phải động viên cô rằng không phải vậy mà thực sự thì vóc dáng của cô vẫn rất đẹp chứ không bị mập lên.

Phan Hiển tiết lộ, Khánh Thi vẫn canh cánh nỗi lo về vóc dáng sau khi sinh hai con

Cũng theo lời kể của Phan Hiển thì từ khi mới yêu nhau, Khánh Thi đã có tâm trạng lo lắng vì thấy xung quanh anh vẫn có rất nhiều cô gái trẻ khác, song dần dần anh đã cố gắng để cô hiểu, tin tưởng anh và không còn cảm giác lo âu đó nữa. Cả hai cũng nói với nhau rằng, một khi đã đến với nhau tức là chấp nhận và vượt qua được mọi lời đàm tiếu lẫn dị nghị. Trong mắt anh, Khánh Thi là người phụ nữ xinh đẹp và vẹn toàn nhất. Phan Hiển bộc bạch, anh cũng hiểu rằng Khánh Thi đã phải hy sinh và chịu rất nhiều thiệt thòi khi đến với mình, vì thế từ lúc bắt đầu yêu, anh đã tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều để bù đắp cho cô.

Nhớ lại thời gian đầu khi quyết định đến với nhau và công khai chuyện tình cảm, Phan Hiển thổ lộ, anh và Khánh Thi xác định và lường trước được việc sẽ bị mọi người để ý, bàn tán về chuyện của mình rất nhiều. Song cả hai cũng tự trấn an mình rằng việc đó không quan trọng bằng việc người thân, bạn bè và những người yêu quý mình có ủng hộ mình hay không. Do vậy, ồn ào hay thị phi về mối tình “chị - em” chênh lệch tuổi tác không có gì làm người trong cuộc phải bận lòng.

Phan Hiển luôn dành cho bà xã sự quan tâm ngọt ngào cả khi xuất hiện chỗ đông người

Phan Hiển thừa nhận sau gần 4 năm chung sống, anh cũng canh cánh một nỗi lo, nhưng khác với nỗi lo của Khánh Thi. Theo đó, nỗi lo của anh là lo không biết mình có thể hoàn thành tốt trách nhiệm của một người cha hay không. Bởi lẽ anh vẫn tự thấy mình còn trẻ, gần con thì cũng chơi với con như một người bạn hơn là một người cha. Với anh thì đã sinh ra con ra thì không chỉ cần biết cách chăm sóc và nuôi nấng, mà còn phải biết dạy dỗ con nên người.

Thế nên nhiều lúc anh vẫn hoang mang lo xa, không biết sau này khi những đứa con của mình lớn, đến tuổi trưởng thành rồi thì tâm sinh lý có bị xáo trộn gì không, lúc đó thì anh sẽ phải ứng xử thế nào với các con cho phù hợp. Đó có lẽ là lý do khiến anh tự thấy mình bị già đi kể từ khi lên chức bố vì lúc nào cũng tìm tòi, học hỏi cách con cái phát triển thế nào, cần phải cư xử với chúng ra sao.

Phan Hiển chia sẻ, anh vốn là con một trong gia đình, được chiều chuộng chăm sóc nên hầu như không biết quan tâm đến người khác. Chính bởi tính cách này nên kể từ khi quen Khánh Thi, thỉnh thoảng cả hai vẫn xảy ra xung đột mà nguyên do chủ yếu từ phía anh.

Tuy nhiên, kể từ khi có con, anh thấy mình thay đổi, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người nhiều hơn, đặc biệt là với vợ và các con. Anh luôn tự nhủ, đã yêu nhau thì phải có trách nhiệm với nhau, nhất là khi có con thì còn cần phải có trách nhiệm với con cái. Song đó chỉ là một vế trong cuộc sống gia đình, bởi vợ chồng anh đều có chung quan điểm, phải cố gắng giữ ngọn lửa tình yêu không bao giờ để nó bị nguội lạnh hay tắt đi thì mới có một gia đình ấm áp thực sự.