OSCAR 2016: Cuộc đua khó lường

ANTĐ - Ngày 14-1, tại Nhà hát Samuel Goldwyn ở Beverly Hills, California, Mỹ - đề cử Oscar năm 2016, một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín và được quan tâm nhất trong năm đã được Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố. Thực sự đã lâu lắm rồi cuộc đua tới tượng vàng Oscar mới ẩn chứa nhiều yếu tố bất ngờ như năm nay.

OSCAR 2016: Cuộc đua khó lường ảnh 1

Một cảnh trong phim “The Revenant”

Leonardo DiCaprio có đổi vận?

Sau khi đề cử được khép lại, giới chuyên môn và khán giả yêu điện ảnh mới “thở phào” bởi danh sách được công bố đã quy tụ hầu hết các diễn viên và tác phẩm điện ảnh hàng đầu trên thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc, “cuộc đua” sẽ thêm phần khốc liệt và yếu tố bất ngờ sẽ làm tăng thêm tính hấp dẫn của mùa Oscar năm nay. Các tạp chí, website chuyên ngành điện ảnh tên tuổi như Variety, Indie Wire, Awards Circuit, The Week... đã đồng loạt đưa ra các dự đoán của họ về những ứng cử viên đoạt tượng vàng trong cuộc đua ở các hạng mục chính.

Với 12 đề cử, “The Revenant” là bộ phim gây bất ngờ nhất và dẫn đầu danh sách khi được xướng tên ở hầu hết các hạng mục danh giá nhất như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất… Không thể chối cãi sự hấp dẫn của “The Revenant” sau khi toàn thắng tại Quả cầu vàng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, “quả bom” này đã đảm bảo được chất lượng về mặt hình ảnh, đạo diễn và diễn viên.

Nội dung phim ly kỳ và được xử lý hậu kỳ một cách hoàn hảo. Theo sát bộ phim của Leonardo DiCaprio là “Mad Max: Fury Road” với 10 đề cử và “The Martian” với 7 đề cử. Ngoài ra những bộ phim như “Spotlight”, “Bridge of Spies”, “The Big Short”, “Room” hay “Brooklyn” cũng có mặt ở các danh sách quan trọng và trở thành đối thủ đáng gờm ở hạng mục Phim hay nhất. Ngoài ra, bộ phim “The Danish Girl” cũng không nằm ngoài dự đoán để góp tên vào các hạng mục quan trọng.

Đầu tiên phải nhắc đến “Theory of Everthing”, bộ phim đã giúp nam diễn viên Eddie Redmayne khẳng định tài năng tại giải Oscar 2015. Năm nay nam diễn viên này một lần nữa được xướng tên trong danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai chuyển giới trong siêu phẩm “The Danish Girl”. Và dĩ nhiên ở hạng mục này, Leonardo DiCaprio - nam diễn viên đã có những cống hiến không ngừng nghỉ cho nền điện ảnh thế giới là một ứng cử viên nặng ký.

Nhưng chẳng ai dám “đặt cược” vào Leo và coi anh chỉ là một ẩn số bởi đã là lần thứ sáu được đề cử mà vẫn “kém duyên” với Oscar. Chưa kể đến việc “đường đua” của Leo năm nay cũng chẳng dễ dàng gì khi đối thủ của anh là Michael Fassbender, Bryan Cranston, Matt Damon, Johnny Depp, Eddie Redmayne - tất cả đều là những diễn viên đã đạt đến trình độ đỉnh cao trong diễn xuất và bất kỳ ai trong số họ giành giải, công chúng và giới chuyên môn đều hài lòng.

Sau nhiều tranh cãi về vai diễn người vợ của Alicia Vikander trong bộ phim “The Danish Girl” rằng, cô sẽ được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hay Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, kết quả cuối cùng thì phán đoán của khán giả nghiêng về nhận định sau đã hoàn toàn chính xác. Các cây viết trên những tạp chí điện ảnh Mỹ đã dự đoán chính xác sự góp mặt của diễn viên Cate Blanchett với tác phẩm “Carol” ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, ngôi sao lừng danh một thời Sylvester Stallone trong vai “Rocky” (1976) trở lại với cuộc đua Oscar 2016 với bộ phim “Creed”. Đối thủ đáng gờm của nam diễn viên gạo cội trên chặng đường này không ai khác chính là Tom Hardy của bộ phim “The Revenant”.

OSCAR 2016: Cuộc đua khó lường ảnh 2

Phim hay nhất, khó dự đoán

Đạo diễn của bộ phim “Bird man” Alejandro Inarritu từng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất mùa Oscar 2015 cũng có mặt trong danh sách đề cử năm nay với bộ phim “The Revenant”. Đạo diễn tài năng người Mexico này đã có một bước đột phá trong sự nghiệp làm phim của mình khi giới truyền thông liên tục đưa tin về việc ngân sách của “The Revenant” leo thang từ 90 triệu USD lên 135 triệu USD. Từ lúc bấm máy, giới chuyên môn đã không ngừng bàn luận về việc Alejandro Inarritu đưa đoàn phim đến những địa điểm vô cùng hẻo lánh để thực hiện các phân đoạn nghẹt thở chỉ nhờ vào luồng ánh sáng tự nhiên…

Như thường lệ,  Phim hay nhất vẫn là hạng mục gây nhiều tranh cãi, khó dự đoán và hứa hẹn gây chú ý nhất khi có quá nhiều tên tuổi lớn được ra mắt. “Spotlight” đã nhận được vô số giải thưởng của Hiệp hội phê bình điện ảnh nhưng hai bộ phim “The Revenant” và “The Martian” lại giành chiến thắng thuyết phục tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng vừa qua. Vì vậy cho đến khi được xướng tên, thật khó để dự đoán tác phẩm nào sẽ về đích khi sức nặng của hai bộ phim ngang nhau.   

Giải Oscar luôn đem đến sự bất ngờ cho khán giả bởi những tình tiết gay cấn không tưởng. Tại đây, những bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng nhất, doanh thu phòng vé cao nhất, chưa kể đến việc góp mặt của nhiều “sao” không có nghĩa là sẽ có tên trong các đề cử, hay đoạt tượng vàng Oscar ở hạng mục Phim hay nhất. Mùa Oscar 2016 cũng không phải là ngoại lệ với bom tấn “Star Wars: The Force Awakens” - bộ phim đã bị đóng sập cánh cửa hy vọng khi vắng mặt tại cuộc đua ở hạng mục Phim hay nhất.

OSCAR 2016: Cuộc đua khó lường ảnh 3

Niềm an ủi đối với “Star Wars: The Force Awakens” khi nhận được những đề cử ở các hạng mục như biên tập, hiệu ứng âm thanh, hình ảnh…  Các hạng mục dẫn đầu liên quan đến đạo diễn và diễn viên không có sự góp mặt của người da màu, mặc dù không ai có thể phủ nhận nỗ lực đặc biệt của Idris Elba trong “Beasts of No Nation”; Ryan Coogler và Michael B. Jordan trong “Creed”. Chính vì vậy, tranh cãi lại nổi lên cho rằng các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã thất bại trong việc đa dạng hóa ứng cử viên của danh sách đề cử Oscar 2016. 

Lễ trao giải Oscar 2016 sẽ diễn ra vào ngày 28-2 tại Nhà hát Dolby ở Hollywood. Tất cả chỉ là phỏng đoán, mùa giải vẫn còn ở phía trước, việc của khán giả là cùng theo dõi để chứng kiến những yếu tố bất ngờ tại mùa giải thưởng danh giá nhất dành cho những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy trên toàn thế giới.